Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Bắc Ninh chế tạo nhiều loại máy phay lên luống 5 trong 1

Khương Lực Thứ bảy, ngày 14/10/2023 06:00 AM (GMT+7)
Chế tạo thành công nhiều sản phẩm máy nông nghiệp có tính ứng dụng cao, anh Phùng Văn Nam, sinh năm 1981 ở thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã được Trung ương Hội Nông dân công nhận là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.
Bình luận 0

CLIP: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Bắc Ninh chế tạo thành công nhiều loại máy phay lên luống 5 trong 1

Chế tạo thành công dàn phay lên luống 5 trong 1 phù hợp cho nhiều loại cây trồng

Sinh ra ở vùng quê thuần nông, nơi có truyền thống sản xuất các loại rau màu, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Phùng Văn Nam ở thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của bà con nông dân mỗi khi làm đất, lên luống để trồng màu.

Vào thời điểm năm 2013, nhu cầu trồng các loại cây rau màu, đặc biệt là cà rốt ở Bắc Ninh và Hải Dương ngày một lớn, tạo ra áp lực về lao động để trồng màu rất lớn. Anh Phùng Văn Nam thấy trăn trở khi bà con nông dân mặc dù đã ứng dụng máy móc vào làm đất nhưng vẫn phải lên luống bằng cuốc, cào khiến năng suất lao động thấp.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Bắc Ninh chế tạo thành công nhiều loại máy phay lên luống 5 trong 1 - Ảnh 2.

Chế tạo thành công máy phay lên luống 5 trong 1, anh Phùng Văn Nam ở xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được vinh danh là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Ảnh: Khương Lực

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Bắc Ninh chế tạo thành công nhiều loại máy phay lên luống 5 trong 1 - Ảnh 3.

Anh Phùng Văn Nam đã đoạt giải Nhất với sáng kiến “Cải tiến kỹ thuật máy phay lên luống Phùng Nam” do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức năm 2020; được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nhà Khoa học của nhà nông” lần thứ Ba, năm 2020. Ảnh: Khương Lực

Với niềm đam mê và gắn bó với nghề cơ khí từ bé, anh Phùng Văn Nam đã quyết định tìm mua máy xới Nhật Bản cũ về để thiết kế, chế tạo thành máy cày lên luống  phù hợp với đặc điểm sản xuất rau màu ở địa phương. Tự mày mò tìm hiểu thông tin, trải qua nhiều lần lắp vào tháo ra, cuối cùng anh đã chế tạo thành công máy cày lên luống mini cầm tay.

Anh Phùng Văn Nam cho biếtr, máy lên luống mini cầm tay được cải tiến từ máy xới Nhật Bản cũ có thể điều chỉnh được kích thước luống khác nhau. Chiếc máy đưa vào sản xuất đã góp phần giải phóng sức lao động con người, tăng năng suất. Bà con nông dân trong vùng rất phấn khởi khi được tiếp cận, sử dụng máy.

Thành công từ chế tạo máy lên luống mini cầm tay, nhưng anh cũng nhận thấy nhược điểm của máy này là không tích hợp được việc làm luống và tách luống đồng thời, máy khá nặng nên chưa giảm được nhiều sức lao động. Khắc phục nhược điểm này, năm 2014, anh đã chế tạo dàn phay lên luống 5 trong 1 tích hợp nhiều tính năng mới.

Để chế tạo máy lên luống 5 trong 1, anh nhập khẩu đầu nổ và đầu số chất lượng của Nhật Bản đã qua sử dụng về lắp ghép với nhau và chế tạo ra bộ phận phay lên luống và thử nghiệm từ năm 2014 đến nay bà con rất hài lòng. Dòng thiết bị nhập khẩu này đã được thử nghiệm mức độ phù hợp với đất ở Việt Nam và hãng YANMAR có dòng thiết bị phù hợp cho các loại luống và đất trồng màu ở Việt Nam.

"Năm 2014 tôi chế tạo ra giàn phay lên luống 5 trong 1, tôi cảm thấy rất hãnh diện và bà con rất hưởng ứng. Cũng chưa được hoàn thiện lắm nhưng mà bà con cũng rất đón nhận sản phẩm đó. Từ đó tôi đã rút ra những kinh nghiệm và cải thiện hàng ngày để cho những sản phẩm của tôi đưa ra là hoàn thiện nhất. Những lúc trời mưa gió, các luống của tôi lên bà con làm không bao giờ bị sạt lún đâm ra thoát nước rất tốt để cho cây màu để đạt hiệu quả cao" – anh Nam chia sẻ.

Hiện tại, dàn phay do anh Nam chế tạo có thể lên được 5 loại luống khác nhau gồm: luống cà rốt mặt luống từ 45cm cao 30cm, rãnh 17cm; luống trồng rau ăn lá kích thước từ 90-100cm; luống trồng dưa hấu kích thước mặt luống từ 140-160cm, độ chếch 20 độ; luống dưa lê kích thước mặt luống từ 130-150cm, mặt luống vòm cong và luống trồng hành vụ đông kích thước mặt luống từ 80-100cm, độ cao luống từ 35-45cm phù hợp với độ cao đặc thù của cây hành tỏi.

Cùng với dàn phay lên luống 5 trong 1, anh Nam tiếp tục chế tạo dàn đào rãnh trồng mía và đường ống tưới hoa màu với tác dụng đào sâu được từ 30-40cm, độ rộng của rãnh 30cm; phụ kiện khoan hố đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, lâm nghiệp với tác dụng đào hố có kích thước sâu 60-90cm, đường kính 40-60 cm chỉ trong thời gian một phút (nếu đào thủ công sẽ phải mất nhiều giờ đồng hồ). Các loại máy này đều đáp ứng thiết thực nhu cầu người nông dân và được sử dụng rộng rãi cho nông nghiệp hiện đại.

Theo anh Nam, tùy theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng, anh sẽ chế tạo dàn máy phay lên luống phù hợp với đặc thù địa hình và yêu cầu của từng loại cây rau màu. "Trung bình mỗi tháng xưởng cơ khí của gia đình xuất ra thị trường từ 15-20 dàn máy phay và các loại máy nông cụ khác"- anh Nam thông tin và cho biết xưởng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 12-18 triệu đồng/tháng.

Mẫu hình người nông dân thế hệ mới

Từng làm đất, lên luống bằng cuốc, ông Nguyễn Văn Thái ở thôn Đạm Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, công việc này rất vất vả. Với việc đưa máy lên luống 5 trong 1 vào làm đất trồng cà rốt như hiện nay, ông cảm thấy rất hài lòng vì giảm được công sức lao động của bà con nông dân đi rất nhiều.

Nhận thấy ưu điểm của máy mang lại, anh Thái quyết định đầu tư dàn phay lên luống tích hợp 5 trong 1 không chỉ làm cho gia đình mình mà còn làm thuê, giúp bà con nông dân kịp thời vụ. Từ khi có dàn phay lên luống tích hợp 5 trong 1, chỉ trong khoảng 20-30 phút, chiếc máy đã làm luống xong cho 1 sào đất. "Điều này rất thích hợp đối với làm đất trồng cà rốt vào thời điểm tháng 7, tháng 8. Khi đó mưa, nắng thất thường, việc đưa máy lên luống 5 trong 1 vào làm sẽ giúp bà con trồng cà rốt kịp thời vụ" – ông Thái nói.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Bắc Ninh chế tạo thành công nhiều loại máy phay lên luống 5 trong 1 - Ảnh 5.

Với nhiều tính năng ưu việt, sản phẩm máy cày phay lên luống của anh không chỉ được bà con trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước tin tưởng sử dụng. Ảnh: Khương Lực

Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm máy nông cụ, anh Phùng Văn Nam lập kênh Youtube, Facebook, Zalo và thường xuyên đăng tải các video giới thiệu máy móc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng đồng thời trực tiếp hướng dẫn khách hàng điều khiển sản phẩm phù hợp với điều kiện địa hình, loại đất ở từng địa phương. Từ đó, giúp bà con tiếp cận và sử dụng sản phẩm dễ dàng, hiệu quả hơn.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, anh Nam cho biết, anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để phù hợp hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của người dân. Cùng với đó, anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thêm một số sản phẩm nông cụ khác.

"Bây giờ thu hoạch nông sản bà con vẫn phải dùng tay nhổ, như cà rốt là cây màu chủ lực của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tôi sẽ chế tạo máy thu hoạch để cho bà con đỡ mất sức lao động khi phải đi nhổ bằng tay"- anh Nam nói.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đào Duy Hữu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá, anh Phùng Văn Nam là nông dân tiêu biểu, say mê sáng tạo, lao động sản xuất. "Đặc biệt những kinh nghiệm của cá nhân nông dân Phùng Văn Nam đã có rất nhiều sáng tạo, phát minh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh như: máy cày phay lên luống, mắt cắt khổ luống, giàn đào rạch mía, đường ống, giàn vun khoai và nhiều giải pháp kỹ thuật khác đã giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 10 lao động địa phương, đồng thời giúp bà con nông dân giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao" – ông Hữu nhấn mạnh.

Theo ông Đào Duy Hữu, gương nông dân Phùng Văn Nam chính là tài năng, sáng tạo của người hội viên nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ về "Mẫu hình người nông dân thế hệ mới" trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

"Tôi tin tưởng rằng tấm gương của nông dân Phùng Văn Nam sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân trong tỉnh cũng như cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống" – ông Hữu nói.

Với những hiệu quả đem lại, những sáng chế của anh Phùng Văn Nam đã nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng của tỉnh, của Trung ương. Năm 2023, anh vinh dự là 1 trong 2 nông dân tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem