Một phụ nữ treo cổ tự tử vì nợ gần 10 tỷ

Thứ sáu, ngày 17/01/2014 20:54 PM (GMT+7)
Chiều 17.1, ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ treo cổ tự tử. Nạn nhân là bà Lê Thị Sử (SN 1959, trú thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Bình luận 0
Theo một số người dân cho biết, khoảng 10h sáng cùng ngày, cháu bà Sử sang nhà chơi nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, người cháu họ liền hô hoán mọi người sang phá cửa vào nhà thì tá hỏa phát hiện xác bà Sử đang treo lơ lửng bên cửa sổ phòng ngủ. Mọi người nhanh chóng kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

img
Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bà Sử bị một vết hằn đỏ trên cổ, thân người co cứng, phía sau lưng có một vết hằn đỏ. Sau khi khám nghiệm, lực cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao thi thể cho người nhà tiến hành các thủ tục mai táng.

img
Cơ quan chức năng đến làm việc tại hiện trường.

Được biết, chồng bà Sử đã mất, bà cùng con trai chuyên kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng. Thời gian trước bà có vay gần 10 tỷ đồng để buôn bán kinh doanh, lo sợ không có khả năng chi trả nên bà đã nghĩ quẩn và treo cổ tự tử.

Hiện vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra, làm rõ.
Trí Thức Trẻ/Soha.vn (Theo Trí Thức Trẻ/Soha.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem