M.U thi đấu bết bát, nhà Glazer phải “bán máu” để trả nợ

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 31/07/2014 12:59 PM (GMT+7)
Với thành tích thi đấu bết bát của đội bóng ở mùa giải vừa qua, gia đình Glazer đã buộc phải bán bớt cổ phiếu của M.U để trả bớt khoản nợ 343 triệu bảng. 
Bình luận 0
Mùa giải vừa qua, M.U đã thi đấu rất bết bát dưới triều đại David Moyes và chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 tại Premier League. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể giành được tấm vé tham dự cúp châu Âu.

Theo báo cáo mới nhất, M.U đã đạt khoản doanh thu 430 triệu bảng trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30.6 vừa qua. Tuy nhiên, việc không được tham dự Champions League 2014-2015 sẽ khiến Red Devils thất thu số tiền khoảng 35,5 triệu bảng.

img Nhà Glazer đã phải bán bớt 8 triệu cổ phiếu để trả nợ.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, gia đình Glazer vừa phải “cắn răng” bán đi gần 8 triệu cổ phiếu (tương đương 5% quyền sở hữu CLB) trên sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ để thu về số tiền 87 triệu bảng để trả bớt khoản nợ mà M.U đang phải gánh chịu. Được biết, trong ngày hôm nay cổ phiếu của Quỷ đỏ đã tăng và hiện đứng ở mức 11,42 bảng/cổ phiếu.

Cách đây không lâu, đội chủ sân Old Trafford đã ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 750 triệu bảng kéo dài 10 năm với hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas của Đức. Bản hợp đồng này sẽ giúp M.U “đút túi” số tiền 75 triệu bảng/năm và bắt đầu có hiệu lực kể từ mùa hè năm 2015.

Tuy nhiên, giới thạo tin cho hay, bản giao kèo giữa M.U với Adidas có điều khoản, nếu không thể lọt vào Top 4 tại Premier League (đồng nghĩa với tấm vé tham dự Champions League), bầy Quỷ đỏ sẽ mất đi 35% trong khoản tiền 75 triệu bảng/năm. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi 22,5 triệu bảng.

Trái lại, nếu lên ngôi vô địch ở một trong 3 giải đấu như Premier League, FA Cup hay Champions League, họ sẽ được Adidas thưởng thêm 4 triệu bảng/năm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem