Mưa không đủ, hồ chứa nước vẫn ở mực nước chết, miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện

An Linh Thứ tư, ngày 14/06/2023 09:03 AM (GMT+7)
Miền Bắc mấy ngày qua đã có mưa rải rác ở một số địa phương, trong đó có cả các tỉnh miền núi nơi có thuỷ điện. Tuy nhiên, theo báo cáo của EVN nhiều hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết. Tính đến 8h giờ ngày 14/6, miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện.
Bình luận 0

Cả miền Bắc chỉ còn thuỷ điện Hoà Bình phát điện

Do có mưa các ngày qua, cộng với các hồ thuỷ điện ngừng xả nước phát điện để tích nước, đảm bảo an toàn vận hành nên tính đến thời điểm này các hồ thuỷ điện tại Việt Nam hiện không còn hồ nào ở dưới mực nước chết.

Có mưa nhưng hàng loạt hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết! Miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện - Ảnh 1.

Tính đến 8 giờ ngày 14/6 miền Bắc chỉ còn duy nhất Hoà Bình phát điện (Ảnh EVN).

Các hồ thuỷ điện phía Bắc được bổ sung nước về nhiều hơn so với các tỉnh phía Nam, trong đó một số hồ trước đây ở mực nước chết, nay đã được bổ sung lượng nước về như Thác Bà (Yên Bái) ghi nhận từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 14/6 có mực nước dâng 58 m, cao hơn mực nước chết 12 m, hồ thuỷ điện Huội Quảng (Sơn La - Lai Châu) mực nước dâng hơn 370 m, cao hơn 2 m so với mực nước chết. 

Hồ thuỷ điện Tuyên Quang mực nước dâng hơn 120 m, cao hơn mực nước chết hơn 30 m.

Có mưa nhưng hàng loạt hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết! Miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện - Ảnh 2.

Nhiều nhà máy thuỷ điện tạm ngừng phát điện, xả nước đến 8 giờ ngày 14/6 (Ảnh EVN).

Tuy nhiên, dù vui do lượng nước về các hồ đã tăng song chỉ có 1/7 nhà máy thuỷ điện xả nước phát điện là Thuỷ điện Hoà Bình với tổng Tổng lượng xả qua nhà máy là hơn 530 m/s. Còn lại, các nhà máy thuỷ điện như Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu, Tuyên Quang đều không xả nước phát điện.

Trước đó, ngày 8/6 Nhà máy thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái) còn xả nước tổ máy số 3, đóng hai tổ máy còn lại do không có nước đảm bảo vận hành. Riêng tổ máy số 3 công suất 40MW, cũng chỉ phát điện ở công suất tối thiểu 15MW.

Có mưa nhưng hàng loạt hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết! Miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện - Ảnh 3.

Mực nước tại hồ thuỷ điện Hoà Bình

Hiện, mực nước của hồ Hoà Bình là 117 m, cao hơn mực nước chết hơn 37 m. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, nước trong hồ thủy điện Hòa Bình chỉ còn đủ chạy khoảng 12 ngày với công suất tối đa và sau đó phải dừng máy.

Các hồ thuỷ điện miền Trung, Nam và Tây Nguyên có tín hiệu vui là đều trên mực nước chất. Tuy nhiên cũng còn nhiều nhà máy thuỷ điện không xả máy phát điện do mực nước thấp. 

Có mưa nhưng hàng loạt hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết! Miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện - Ảnh 4.

Lượng nước hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình

Hồ thuỷ điện Trị An, mực nước dâng hiện tại là 62 m, cao hơn mực nước chất 12 m. Đây là hai hồ thuỷ điện có mực nước dâng thấp nhất, tiệm cận mực nước chất. 

Hồ thuỷ điện Sê san 4 có mực nước dâng 215 m, chỉ cao hơn mực nước chết 5 m (210m), tương tự hồ thuỷ điện Buôn Kuốp có mực nước 412 m, chỉ cao hơn mực nước chết là 3 m (409 m). Hồ thuỷ điện Đồng Nai có mực nước dâng 476 m, chỉ cao hơn 2 m so với mực nước chết 474 m.

Có mưa nhưng hàng loạt hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết! Miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện - Ảnh 5.

Điều hành tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Hồ thuỷ điện Ialy có mực nước hơn 515 m, chỉ cao hơn mực nước chết 25 m; hồ thuỷ điện Đa Mi có lưu lượng nước hơn 325 m, cao hơn mực nước chết hơn 2 m (323 m).

Hồ thuỷ điện tại Bắc Trung Bộ hiện chỉ còn Quảng Trị xả phát điện, còn thuỷ điện Trung Sơn, Bản Vẽ không xả nước. Các thuỷ điện tại Tây Nguyên tình hình bớt căng thẳng hơn khi chỉ có 5/15 thuỷ điện dừng xả nước phát điện, vẫn còn 10 thuỷ điện phát điện.

Hiện lưu lượng nước đến hồ thuỷ điện cao nhất chỉ khoảng 350 m/s, mức tương đối là 200m/s, mức trung bình là dưới 100m/s, mức thấp là hơn 40m/s. Dù lượng nước về các hồ đã tăng do có mưa, song phần lớn các hồ thuỷ điện miền Bắc như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình có dung tích lớn, nên theo các chuyên gia về điện các hồ thuỷ điện vẫn phải ngừng phát điện, tích nước. Nếu mưa to thượng nguồn, lũ lớn và lượng nước về hàng nghìn đến hàng chục nghìn m/s, các hồ sẽ phải tích nước một tuần, lúc đó mới an tâm phát điện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem