Mưa lũ làm thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông, lúa, mạ, 9 con trâu bị chết ở Tuyên Quang

Minh Ngọc Thứ tư, ngày 29/06/2022 15:05 PM (GMT+7)
Mưa rất to, kèm theo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã làm 38 hộ ở huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) bị ngập nước, nhiều vị trí trên các tuyến đường bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm, mạ lúa mới cấy bị thiệt hại nặng và 9 con trâu bị chết...
Bình luận 0

Trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang cho biết, vào đêm 28/6 và rạng sáng 29/6, trên địa bàn huyện đã có mưa rất to, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lũ đã gây thiệt hai về nhà cửa, tài sản, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, 38 hộ có nhà bị ngập nước; nhiều vị trí trên các tuyến đường tại các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Xuân Lập và thị trấn Lăng Can bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm. Đường giao thông nội đồng bị sập khoảng 50m tại thị trấn Lăng Can.

Mưa lũ làm thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông, lúa, mạ, 9 con trâu bị chết ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), mưa lũ đã làm thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp, trong đó đã làm 9 con trâu bị chết tại thị trấn Lăng Can, Xuân Lập, Thượng Lâm. Ảnh: Tuấn Tú

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường kênh mương nội đồng bị vùi lấp, gãy trôi tại thị trấn Lăng Can.

Về thiệt hại nông nghiệp, diện tích mạ, lúa mới cấy và hoa màu bị thiệt hại nặng tại thị trấn Lăng Can và các xã Xuân Lập, Khuôn Hà, Thượng Lâm; 6.000m2 ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Đặc biệt, 9 con trâu bị chết.

Mưa lũ làm thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông, lúa, mạ, 9 con trâu bị chết ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết, UBND huyện đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để chỉ đạo các phương án phòng, chống thiên tai. Ảnh: Tuấn Tú


Theo ông Trung, UBND huyện đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để chỉ đạo các phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ; cán bộ công chức xã, trưởng các thôn, tổ dân phố tập trung đôn đốc hướng dẫn nhân dân khắc phục ngay hậu quả, thực hiện các biện pháp khắc phục do mưa lũ gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn.

Đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng tại khu vực tỉnh Hải Phòng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem