Mỹ báo động nguy cơ Nga tấn công Ukraine tăng vọt bất chấp nỗ lực ngoại giao

Minh Nhật (theo The Hill) Thứ hai, ngày 17/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ đang báo động rằng, các mối đe dọa chiến tranh Nga nhắm vào Ukraine đang tăng vọt một cách nguy hiểm bất chấp một tuần tích cực đàm phán ngoại giao nhằm tránh bùng phát xung đột.
Bình luận 0
Mỹ báo động nguy cơ Nga tấn công Ukraine tăng vọt bất chấp nỗ lực ngoại giao - Ảnh 1.

Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine tăng vọt bất chấp 1 tuần ngoại giao tích cực vừa qua. Ảnh IT.

Theo The Hill, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch treo "cờ giả" để lấy cớ tiến hành một cuộc tấn công chống lại Kiev với hơn 100.000 quân đã được bố trí ở biên giới phía đông Ukraine trước đó.

Ngoài ra, đặc phái viên Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác (OSCE) tại châu Âu cũng đưa ra một cảnh báo rõ ràng cùng ngày rằng “tiếng trống chiến tranh đang vang lên” sau khi các cuộc đàm phán án ninh với Nga thất bại.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 14/1 tuyên bố:"Chúng tôi lo ngại rằng chính phủ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh trên diện rộng nếu các hoạt động ngoại giao không đạt được mục tiêu của chúng. Là một phần trong kế hoạch của mình, Nga đang đặt nền móng để có cái cớ ngụy tạo trước khi tấn công". 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng, Washington sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Moscow để giải quyết những lo ngại về an ninh của nước này, nhưng cùng với các đồng minh ở châu Âu, nước này sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt đáng gờm nếu Nga tấn công Ukraine. 

Nga đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ ở Geneva, NATO ở Brussels và OSCE ở Vienna. Tuy nhiên, họ không hề tỏ ra muốn nhượng bộ những yêu cầu trước đó của mình.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây đã rơi vào bế tắc vì yêu cầu của Moscow rằng, NATO phải ngừng mở rộng, không kết nạp Ukraine và cung cấp các đảm bảo an ninh khác cho nước này. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Điện Kremlin đang yêu cầu Mỹ và NATO phải trả lời bằng văn bản về các yêu cầu an ninh của họ ngay tuần này.

“Chúng tôi sẽ không chờ đợi mãi mãi", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 14/1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thậm chí không loại trừ việc Moscow có thể bố trí quân đội, vũ khí ở Cuba và Venezuela trong trường hợp căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem