Mỹ cảnh báo đồng minh về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ bảy, ngày 19/11/2022 07:06 AM (GMT+7)
Các quan chức ở châu Âu được yêu cầu kiềm chế đưa ra những tuyên bố mang tính khẳng định cho đến khi cuộc điều tra về tên lửa rơi trong lãnh thổ Ba Lan hoàn tất.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo đồng minh về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tên lửa rơi trong lãnh thổ Ba Lan. Ảnh RT

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Âu, các quan chức Mỹ được cho là đã kêu gọi các đồng minh kiềm chế khi bình luận về vụ nổ tên lửa chết người ở Ba Lan trong tuần này. Hãng tin Politico cho hay thông điệp tương tự cũng đã được chuyển đến chính phủ Ukraine.

Ba quan chức phương Tây được hãng tin Politico phỏng vấn nói rằng trong vài ngày qua, người Mỹ đã yêu cầu các đồng nghiệp châu Âu của họ - và văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - cẩn thận khi nói về nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Họ cũng được cho là đã thực hiện một loạt cuộc điện thoại khẩn cấp, trong đó họ yêu cầu các đồng minh NATO không đưa ra bất kỳ tuyên bố dứt khoát nào cho đến khi một cuộc điều tra được tiến hành.

Các nỗ lực tiếp cận được đưa ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây và Ukraine đang bất đồng về việc ai chịu trách nhiệm về vụ nổ tại ngôi làng Przewodow của Ba Lan gần biên giới Ukraine khiến hai người thiệt mạng. Trong khi các quan chức phương Tây cho rằng vụ nổ có thể do tên lửa Ukraine gây ra, Kiev khẳng định rằng vụ nổ có nguồn gốc từ Nga.

Theo Politico, những tuyên bố này "cho thấy một trong những khác biệt lớn đầu tiên về quan điểm giữa Washington và Kiev" kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng Hai. Các quan chức Mỹ đang cố gắng hạ thấp sự rạn nứt này, nhưng những rạn nứt mới giữa Washington và Kiev có thể xuất hiện khi xung đột kéo dài, báo cáo cho biết.

Theo Heather Conley, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, "sự nhầm lẫn" xung quanh vụ tên lửa Ba Lan là một "cuộc thử nghiệm thực sự quan trọng" đối với Mỹ, NATO và Ukraine. "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã học được một bài học khá quý giá rằng bạn không thể nói điều gì đó ngay lập tức cho đến khi bạn hiểu nó là gì ... " Heather Conley nói với Politico.

Sau vụ nổ ngày 15/11, Tổng thống Ukraine Zelensky đổ lỗi cho Nga, gọi vụ việc là "sự leo thang rất nghiêm trọng" và mô tả đây là một cuộc tấn công vào NATO và yêu cầu một phản ứng. Tuy nhiên, sau đó, ông Zelensky đã giảm bớt tuyên bố của mình, thừa nhận rằng "chúng tôi không biết 100%" nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, nói rằng các chuyên gia quân sự của họ đã phân tích các bức ảnh từ hiện trường và xác định mảnh vỡ là một phần của tên lửa hệ thống phòng không S-300 do Ukraine sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem