Trùm an ninh Warsaw nói các bằng chứng cho thấy tên lửa Ukraine rơi xuống Ba Lan

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ sáu, ngày 18/11/2022 14:20 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera cho biết, dữ liệu do NATO, Mỹ và Warsaw thu thập đã chỉ ra tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày 15/11 là của Ukraine.
Bình luận 0
Trùm an ninh Warsaw nói có bằng chứng cho thấy tên lửa Ukraine rơi xuống Ba Lan - Ảnh 1.

Ba Lan đang điều tra vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này ngày 15/11. Ảnh AFP

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) Jacek Siewiera cho biết, các bằng chứng do Ba Lan, Mỹ và NATO thu thập cho thấy, một tên lửa Ukraine đã giết chết hai người trên lãnh thổ Ba Lan cách biên giới Ukraine không xa.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng tên lửa này có khả năng là của Ukraine. Trong khi đó, Washington thừa nhận không có bằng chứng nào mâu thuẫn với đánh giá của Duda, trong khi Kiev vội vã đổ lỗi vụ việc cho Moscow.

"Tất cả các bằng chứng đã được thu thập từ NATO, Mỹ và các bên của chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi đang đối phó với một tên lửa S-300 do hệ thống phòng không Ukraine phóng", Siewiera cho biết hôm thứ Năm 17/11, mà không cung cấp chi tiết về thông tin được thu thập bởi điều tra viên. Theo người đứng đầu BBN, Văn phòng Công tố Ba Lan hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ việc.

Siewiera cho biết Warsaw sẽ không phản đối việc các "quan sát viên" Ukraine tham gia cuộc điều tra, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Ba Lan nói riêng "không thấy có trở ngại nào" đối với việc này nếu tất cả các yêu cầu pháp lý được đáp ứng.

Ông Siewiera cũng biện minh cho lập trường của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về vấn đề này bằng cách lập luận rằng Ukraine hiện đang trải qua "giai đoạn khó khăn nhất" trong cuộc xung đột với Nga khi tiến hành các cuộc không kích. Người đứng đầu BBN lập luận rằng việc tổng thống bám vào "những giả thuyết có vẻ hiển nhiên từ quan điểm quốc phòng" trong những trường hợp như vậy là "bình thường".

Ông Zelensky khẳng định tên lửa là của Nga và chỉ rút lại tuyên bố này sau khi bị Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối. Sau đó, ông Zelensky khẳng định rằng không ai có thể biết chắc tên lửa của ai đã giết chết hai người Ba Lan. Hôm thứ Ba, Nga cho biết họ không tấn công bất kỳ mục tiêu nào gần biên giới với Ba Lan hơn 35 km.

Khi được hỏi tại sao lực lượng phòng không của Ba Lan không đánh chặn được tên lửa, Sieviera thừa nhận rằng không có hệ thống phòng không nào là không thể xuyên thủng. Ông Siewiera nói: "Thấy tên lửa đánh chặn là một chuyện, bắn hạ nó là một chuyện", đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Ba Lan cũng tin rằng tên lửa được phóng để đánh chặn một mục tiêu trên không "trên lãnh thổ Ukraine". 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Theo Zelensky, 85 tên lửa của Nga đã phóng vào lãnh thổ Ukraine.  Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko gọi đây là "cuộc pháo kích lớn nhất" vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem