Mỹ, NATO tung chiến dịch 'Dấu chân thành Troy' nắn gân Putin, thổi bùng lo ngại thế chiến 3

Minh Nhật Thứ năm, ngày 13/05/2021 10:57 AM (GMT+7)
Việc Hải quân Mỹ tới quân tới châu Âu tham gia cuộc tập trận "Dấu chân thành Troy" cùng các lực lượng NATO và ngoài NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga đã thổi bùng lo ngại nguy cơ thế chiến 3 bùng nổ, theo Express.
Bình luận 0

Động thái nắn gân Nga

Mỹ, NATO tung chiến dịch 'Dấu chân thành Troy' nắn gân Putin, thổi bùng lo ngại thế chiến 3 - Ảnh 1.

Mỹ và NATO đang tiến hành cuộc tập trận "Dấu chân thành Troy" nhằm "nắn gân" Nga.

Theo Express, lực lượng SEAL là một phần của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự "Dấu chân thành Troy". Cuộc tập trận được giới quan sát quân sự xem là động thái "nắn gân" Nga đang diễn ra trên khắp 5 quốc gia châu Âu. Các lực lượng NATO và không thuộc NATO, bao gồm cả quân đội từ Ukraine và Gruzia đều đã tham gia cuộc tập trận này .

Cuộc tập trận nhằm chống lại các động thái quân sự bị phương Tây coi là gây hấn của Nga trên khắp châu Âu trong những tuần gần đây.

“Chúng tôi phải mạnh mẽ và hỗ trợ các đồng minh hết sức khi mối đe dọa xuất hiện. Khi chúng ta mạnh, khi chúng ta đoàn kết, điều đó có tác động thực sự đáng sợ. Bằng cách đó, chúng ta sẽ chặt đứt cơ hội của những trò gây hấn", David Muniz, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Romania tuyên bố trong một thông điệp được cho là nhằm "nắn gân" Nga.

Thiếu tướng Joe Jarrard, phó chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi nhấn mạnh thêm rằng: "Cuộc tập trận này cho mọi người thấy rằng chúng tôi có khả năng và chúng tôi có thể sử dụng nó khi cần thiết".

Cuộc tập trận "Dấu chân thành Troy" diễn ra trong bối cảnh hải quân Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đen, thách thức các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ukraine trong cùng vùng biển và đóng cửa các vùng biển nhỏ xung quanh bán đảo Crimea.

Người đứng đầu lực lượng đặc biệt của Romania, Trung tướng Daniel Pestrescu tuyên bố, các cuộc tập trận của Nga ở Biển Đen diễn ra sát bờ biển nước họ là điều đáng lo ngại đồng thời cũng gửi cảnh báo tới chính quyền Putin.

"Họ nên dè chừng chúng tôi. Công việc của chúng tôi là tập luyện chăm chỉ hơn và chuẩn bị cho mọi thứ", Trung tướng Daniel Pestrescu tuyên bố.

Lo ngại Nga tấn công Ukraine 

Mỹ, NATO tung chiến dịch 'Dấu chân thành Troy' nắn gân Putin, thổi bùng lo ngại thế chiến 3 - Ảnh 2.

Nga đưa quân tới biên giới thời điểm căng thẳng với Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã leo thang sau khi Nga tăng cường quân đội dọc biên giới với Ukraine. Moscow cũng bị cáo buộc tăng cường hỗ trợ phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine - nơi đang diễn ra các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai địa phương.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ukraine. Tại đây, ông cảnh báo rằng Nga có thể đảo ngược việc rút lui hàng nghìn binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Ông Blinken tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 6/5 với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, rằng "Nga có khả năng thực hiện hành động tích cực nếu nước này chọn, và vì vậy chúng tôi đang theo dõi điều này rất, rất cẩn thận". 

“Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về sự hỗ trợ mà chúng tôi đang cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine để tiếp tục tăng cường an ninh, phòng thủ của họ”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm. Tháng trước, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch đưa hai tàu khu trục vào Biển Đen.

Cựu tư lệnh NATO, James Stavridis trước đó cũng từng đưa ra cảnh báo rằng, từ Biển Đen, Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào đất liền của Ukraine,

"Mục tiêu sẽ là vô hiệu hóa lực lượng hải quân Ukraine, giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng biển ở phía bắc Biển Đen, cắt đứt các lực lượng quân đội Ukraine khỏi các tuyến tiếp tế của họ và giành quyền thống trị trên một phần đất liền có thể kết nối Nga với Crimea", ông James Stavridis bình luận.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ không nhất thiết buộc Mỹ và phần còn lại của NATO phải can thiệp, vì nước này không phải là một phần của liên minh. NATO không đáp trả quân sự trước việc Nga sáp nhập Crimea nhưng cũng từ chối công nhận đây là lãnh thổ của Nga.

Một phần lớn mục tiêu của các cuộc tập trận của NATO hiện nay, ngoài việc gửi thông điệp "nắn gân" Nga và các nước đối thủ khác, trên thực tế cũng phản ánh cấp độ chiến thuật của họ. Đó là nếu NATO và các đối tác cần tham gia một cuộc chiến cùng nhau, họ biết cách làm việc cùng nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem