Mỹ quyết định chi 60 triệu USD xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

V.A (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 08:29 AM (GMT+7)
Chính phủ Mỹ đã nhanh chóng duyệt yêu cầu cứu trợ khẩn cấp 60 triệu USD cho bang Maryland để xây dựng lại cây cầu Francis Scott Key bị sập.
Bình luận 0

Hôm qua (28/3), Thống đốc bang Maryland Wes Moore đã gửi đề nghị yêu cầu chính phủ hỗ trợ 60 triệu đô la để xây dựng lại cây cầu Francis Scott Key bị sập, và chỉ trong vòng vài giờ sau Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chấp thuận yêu cầu này.

Mỹ quyết định chi 60 triệu USD xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập cầu Francis Scott Key hôm 26/3 tại bang Maryland, Mỹ.Ảnh: Reuters

Thống đốc Moore cho biết khoản tiền này nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó ban đầu cũng như dọn dẹp hiện trường, đặt nền móng cho quá trình khắc phục sự cố nhanh chóng. Maryland cho biết họ có thể yêu cầu nguồn tài trợ khẩn cấp bổ sung khi quá trình đánh giá thiệt hại được tiến hành.

Ông Moore khẳng định ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân hiện vẫn đang mất tích.

Cơ quan giao thông Mỹ đã cam kết sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc sau khi nhận được yêu cầu về "khoản cứu trợ giải ngân nhanh" của Maryland. Tuy nhiên, giới quan chức cũng cho biết họ sẽ cần có luật của quốc hội để tài trợ cho bang xây dựng cầu mới thay thế Francis Scott Key.

Trong khi đó, ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo chính phủ "làm tất cả mọi thứ có thể" để nhanh chóng xây dựng lại cầu bị sập.

Các quan chức liên bang nhận định rằng chi phí để xây dựng lại cây cầu có thể lên tới ít nhất 2 tỷ USD.

Trước đó vào ngày 26/3, khi đang trên hành trình đến Sri Lanka, tàu container mang cờ Singapore Dali bị chết máy ngay trước khi đâm vào cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Hậu quả vụ việc làm sập các nhịp cầu và khiến 8 người rơi xuống sông. Hai người được cứu sống, hai thi thể đã được trục vớt và 4 người còn lại vẫn mất tích.

Ngoài thiệt hại về người, thiệt hại về kinh tế trong vụ sập cầu này là rất lớn do đóng cửa cảng ở thành phố Baltimore trong một tháng có thể ở mức 28 triệu USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem