Mỹ tin rằng Trung Quốc, Nga có đòn bẩy để ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Lê Phương (Aljazeera) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 13:30 PM (GMT+7)
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường triển khai vũ khí, bao gồm cả tên lửa liên lục địa (ICBM).
Bình luận 0
Mỹ tuyên bố Trung Quốc, Nga có đòn bẩy để ngăn Triều Tiên thử hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Mỹ tin rằng Trung Quốc và Nga có thể sử dụng đòn bẩy để thuyết phục Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân, theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

Quan chức giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters mặc dù Mỹ đã nói từ tháng 5 rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, nhưng vẫn chưa rõ khi nào nước này có thể tiến hành thử nghiệm như vậy.

Hàn Quốc cũng đã cảnh báo về vụ thử hạt nhân lần thứ bảy trong nhiều tháng, trong khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tuần trước cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho một vụ thử.

Quan chức Mỹ nói với Reuters: "Chúng tôi tin rằng họ đang chuẩn bị thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng họ có thể làm được điều này… Tuy vậy chúng tôi không chắc khi nào điều này sẽ xảy ra".

Ông cũng cho biết Washington muốn thấy Nga và Trung Quốc cố gắng làm những gì có thể để ngăn chặn Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi nghĩ rằng Triều Tiên đang tính toán về mức độ tiếp nhận đối với những nước khác trong khu vực, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng thái độ của Nga và Trung Quốc có ảnh hưởng đến họ", ông giải thích.

Mỹ đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Moscow và Bắc Kinh nằm trong số 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, để thảo luận về Triều Tiên sau hàng loạt vụ phóng tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà Hàn Quốc và Nhật Bản phát hiện hôm 3/11.

Triều Tiên bị cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an, vốn đã được tăng cường trong những năm qua nhằm hạn chế và cắt nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này.

Nhưng mối bất hòa ngày càng gia tăng trong khối 15 thành viên, thậm chí càng trở nên trầm trọng hơn từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, làm suy yếu sự đồng thuận về cách đối phó với Triều Tiên. Vào tháng 5, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng về các vụ thử tên lửa đạn đạo mới của nước này.

Quan chức Mỹ cho biết Bình Nhưỡng có thể đã trì hoãn việc nối lại thử nghiệm hạt nhân vì Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của họ.

Cũng theo ông, sự bùng phát của dịch Covid-19 của Triều Tiên có thể là nguyên nhân khác gây trì hoãn tiến độ quân sự của Bình Nhưỡng, khiến nước này "tập trung hơn vào việc nhận được sự hỗ trợ đặc biệt là từ Trung Quốc".

"Trung Quốc và Nga từ lâu đã được ghi nhận là phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên", quan chức này cho biết. "Vì vậy… đó là niềm tin của chúng tôi, và chắc chắn là kỳ vọng của chúng tôi, rằng hai nước sẽ sử dụng ảnh hưởng mà họ có để cố gắng khiến Triều Tiên không tiến hành một vụ thử hạt nhân".

Nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại với Mỹ, vốn đã sụp đổ vì lệnh trừng phạt vào năm 2019, quan chức này cho biết Washington đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng và thảo luận về hỗ trợ nhân đạo.

Triều Tiên đã tiến hành một số vụ phóng vũ khí kỷ lục trong năm nay và các cuộc thử nghiệm trong tuần này đã diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là gây hấn và "khiêu khích".

ICBM nằm trong số ba tên lửa đạn đạo được bắn hôm 3/11, một ngày sau khi Triều Tiên phóng ít nhất 20 tên lửa, bao gồm một tên lửa hạ cánh, lần đầu tiên ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc.

Seoul đã đáp trả bằng cách điều máy bay chiến đấu bắn tên lửa đất đối không vào vùng biển phía bắc biên giới.

Hôm 3/11, Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ đang kéo dài cuộc tập trận Vigilant Storm vì vụ thử ICBM của Triều Tiên, một quyết định mà Bình Nhưỡng gọi là "rất nguy hiểm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem