Mỹ tuyên chiến với toàn cầu, áp thuế 7,5 tỷ đô la với hàng hóa châu Âu

Huy Nguyễn (Theo NYTimes) Thứ sáu, ngày 04/10/2019 18:55 PM (GMT+7)
Chưa xong với Trung Quốc, Mỹ dường như mong muốn chiến tranh thương mại với toàn cầu khi tuyên bố sẽ trả đũa cả đồng minh của mình là Liên minh châu Âu (EU) vì “tài trợ bất hợp pháp” cho dây chuyền sản xuất máy bay ở châu lục này.
Bình luận 0

Chính quyền tổng thống Donald Trump cho biết trong ngày 2/10 rằng họ sẽ áp thuế đối với máy bay đến từ châu Âu, rượu vang và phô mai Pháp, dầu ô liu Tây Ban Nha và các hàng hóa khác bắt đầu từ ngày 18/10, sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới cấp phép cho Mỹ đánh thuế tới 7,5 tỷ đô la xuất khẩu châu Âu mỗi năm.

Động thái áp thuế quan lần này là một phần trả đũa dài hạn của Mỹ đối với các khoản trợ cấp EU dành cho nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus, với mục tiêu giúp Mỹ bù đắp một số tổn thất mà nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing đã phải chịu vì các hoạt động thương mại của Châu Âu.

img

Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết Mỹ có thể áp thuế đối với hàng hóa châu Âu sau khi phán quyết châu Âu trợ cấp bất hợp pháp cho Airbus. (Nguồn: NYTimes)

Theo đó, WTO đã trao cho chính quyền Trump áp dụng thuế quan lên 7,5 tỷ USD hàng hóa châu Âu. Mỹ từ lâu đã gửi khiếu nại lên WTO, lần đầu tiên vào năm 2004, về cái mà họ gọi là “trợ cấp bất hợp pháp” cho nhà sản xuất máy bay Airbus của một số nước châu Âu.

“Cuối cùng, sau 15 năm kiện cáo, WTO đã xác nhận rằng Mỹ có quyền áp dụng các biện pháp để đáp trả các khoản tài trợ bất hợp pháp của EU” - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tuyên bố.

Cụ thể, các mặt hàng đến từ châu Âu sẽ bị Mỹ đánh thuế bao gồm: Thuế quan 10% đối với máy bay từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Thuế 25% đối với rượu Whisky Ailen và Scotch, hàng may mặc từ Vương quốc Anh. Thuế quan 25% đối với cà phê và một số công cụ và máy móc từ Đức. Thuế 25% đối với các loại phô mai, dầu ô liu và thịt đông lạnh từ Đức, Tây Ban Nha và U.K. Thuế quan 25% đối với một số sản phẩm thịt lợn, bơ và sữa chua từ nhiều quốc gia EU khác.

Mức thuế quan này có thể gây áp lực tăng giá đối với các công ty và khách hàng Mỹ nhập khẩu sản phẩm từ châu Âu, ảnh hưởng đến các hãng hàng không, các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng phổ thông tại cửa hàng tạp hóa.

Quyết định của giới cầm quyền về việc đánh thuế đối với các sản phẩm châu Âu cũng có thể làm gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu, vốn đã là một vấn đề nghiêm trọng do các cuộc đối đầu giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh tại châu Âu.

Các quan chức châu Âu cho biết họ rất mong muốn đàm phán một giải pháp có lợi cho đôi bên nhưng cũng sẵn sàng đáp trả bằng cách áp thuế ngược lại đối với hàng hóa của Mỹ. Tổ chức Thương mại Thế giới cũng đang xem xét hồ sơ khởi kiện chống lại Mỹ của Liên minh Châu Âu đưa ra về vấn đề Mỹ “chống lưng” cho Boeing để cạnh tranh thương mại, và liên minh châu Âu cũng đã lập ra danh sách 20 tỷ đô la các sản phẩm của Mỹ mà họ có thể đánh thuế để đáp trả.

Mỹ đã xuất khẩu khoảng 319 tỷ USD hàng hóa cho các nước EU vào năm 2018, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ đã nhập khoảng 488 tỷ USD sản phẩm từ EU và EU hiện là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của Mỹ.

Trung Quốc mở cửa chào đón đầu tư, dấu hiệu “vật lộn” giữa chiến tranh thương mại

Trung Quốc đã gỡ bỏ một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào ngày 10/9, trong nỗ lực mới nhất của...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem