Myanmar: Bà Suu Kyi đối mặt thêm cáo buộc nhận hối lộ

Đăng Nguyễn - AP Thứ năm, ngày 18/03/2021 09:40 AM (GMT+7)
Truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin, một doanh nhân đã lên tiếng thừa nhận đưa hối lộ cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi số tiền 550.000 USD trong năm 2019 và 2020.
Bình luận 0

img

Bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị tạm giam với các cáo buộc liên quan đến nhận hối lộ.

Tuần trước, chính quyền quân sự Myanmar thông báo điều tra bà Suu Kyi với cáo buộc nhận hối lộ. Trả lời trên đài truyền hình quốc gia MRTV, nhà phát triển bất động sản Maung Weik thừa nhận đưa hối lộ bà Suu Kyi.

Maung Weik nói anh ta hối lộ bà Suu Kyi 4 lần, từ 50.000 USD đến 250.000 USD trong giai đoạn năm 2019-2020. Ở thời điểm đó, bà Suu Kyi là nhà lãnh đạo thực tế của Myanmar với chức danh Cố vấn Nhà nước.

“Theo lời khai của U Maung Weik, Aung Suu Kyi phạm tội hối lộ. Ủy ban chống tham nhũng đang điều tra để đưa ra quyết định theo luật chống tham nhũng", MRTV đưa tin.

Tuần trước, quân đội Myanmar cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ hơn 600.000 USD tiền mặt cùng 11,2 kg vàng. Tổng thống Win Myint và một số bộ trưởng trong nội các cũng bị cáo buộc liên quan tham nhũng. Ông Win Myint bị cáo buộc là người gây sức ép để ủy ban bầu cử không mở cuộc điều tra về gian lận bầu cử như phía quân đội Myanmar yêu cầu.

Khin Maung Zaw, luật sư của bà Suu Kyi từng phản đối cáo buộc bà nhận hối lộ hơn 600.000 USD tiền mặt. Ông hiện chưa đưa ra bình luận với cáo buộc mới nhất.

Ngoài cáo buộc nhận hối lộ, bà Suu Kyi còn đối mặt với cáo buộc nhập khẩu thiết bị liên lạc trái phép và vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Bà Suu Kyi có thể đối mặt án tù giam nhiều năm, cũng như bị cấm tham gia chính trị.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem