Nam bệnh nhân Covid-19 của Quảng Ninh tiến triển nặng, phải thở oxy

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 29/01/2021 14:20 PM (GMT+7)
Ngày 29/1, theo tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, nam bệnh nhân Covid-19 số 1553, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) bị suy hô hấp, tổn thương phổi.
Bình luận 0

Bác sĩ Trần Văn Bắc - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tối 28/1, bệnh nhân Covid-19 1553 được chuyển đến Khoa cấp cứu điều trị do bệnh tiến triển bệnh nặng khá nhanh. Bệnh nhân sốt, suy hô hấp nặng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy phổi của bệnh nhân bị tổn thương cả hai bên, khoảng 20%. 

Hiện tại bệnh nhân được thở oxy liều thấp. Hiện sức khỏe của bệnh nhân 1553 vẫn khó tiên lượng. 

Bác sĩ Bắc đánh giá, bệnh nhân 1553 bị tiểu đường tuýp 1, đây là một trong những bệnh được xem là yếu tố làm tăng nặng tình trạng bệnh đối với bệnh nhân Covid-19. 

Nam bệnh nhân Covid-19 của Quảng Ninh tiến triển nặng, phải thở oxy  - Ảnh 1.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh (Ảnh: Diệu Linh)

Trước đó, sáng 28/1, Bộ Y tế công bố về ca bệnh 1553 (BN 1553). Đó là nam bệnh nhân 31 tuổi, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. 

Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để được cách ly và điều trị. 

Cùng nhập viện còn có bệnh nhân Covid-19 1552 (nữ công nhân ở Hải Dương). Bệnh nhân này cũng sốt, viêm phổi, có tổn thương phổi nhẹ. Hiện bệnh nhân vẫn được điều trị tại khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh). 

Về tình hình bệnh nhân Covid-19, sáng nay, bác sĩ Đỗ Thị Kim Oanh (Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế Chí Linh, Hải Dương) cũng cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 29 bệnh nhân Covid-19. Trong số đó, có 3 ca Covid-19 cần được đặc biệt chú ý, bao gồm: 1 bệnh nhân mang thai 27 tuần, 1 bệnh nhân mang thai 34 tuần, 1 bệnh nhân có bệnh lý nền. 

Theo bác sĩ Oanh, hiện nay, tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 có 1 bác sĩ, 4 điều dưỡng và 1 hộ lý. "Chúng tôi đang tích cực theo dõi tình hình các bệnh nhân Covid-19, đặc biệt cần chú ý bà mẹ mang thai, bệnh nhân có bệnh lý nền, đảm bảo mọi phương án an toàn cho chính bản thân. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi xác định đây là một cuộc chiến lâu dài”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem