Nam Định: Cán bộ xung phong nhận ruộng xấu

Việt Tùng Thứ hai, ngày 07/04/2014 11:52 AM (GMT+7)
Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Nam Định đã có 12 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 11 xã đạt 18 tiêu chí, huy động được gần 6.300 tỷ đồng…
Bình luận 0
Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, lấy lợi ích của dân làm gốc.

Không xảy ra khiếu kiện là thành công lớn


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, hiện tỉnh có 167/200 xã, thị trấn và 2.832/3.009 thôn, đội đã hoàn thành dồn điền đổi thửa (DĐĐT), trung bình mỗi hộ có từ 1 – 2 thửa, cá biệt mới có hộ 3 thửa.

“Có được kết quả này mà không xảy ra khiếu kiện là một thành công lớn của tỉnh. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các ban, tiểu ban DĐĐT phải đưa ra dân bàn bạc kỹ, khi thống nhất mới làm và ngược lại. Dù thế nào cũng phải tiến hành trên tinh thần dân chủ, lấy lợi ích của dân làm gốc và cương quyết xử lý những cá nhân, tập thể cố ý tư lợi” – ông Tuấn nói.

Không chỉ phát huy tính dân chủ, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nam Định còn phối hợp tốt với các chức sắc tôn giáo, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng NTM, DĐĐT. Linh mục Đỗ Văn Thực - Chánh xứ Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng (Hải Hậu) chia sẻ: “Chỉ trong 3 tháng, chúng tôi đã vận động giáo dân ủng hộ được 800 triệu đồng, trong đó gia đình anh Lương Mạnh Hùng - một người con của quê hương đi làm ăn xa đã ủng hộ tới 600 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn của xã, người dân nơi đây đã góp sức, góp đất hoàn thành tuyến đường trục chính dài 1km, rộng 5m, bê tông dày 20cm và hàng chục km đường dong ngõ rộng 3m trở lên”.

Là xã nông nghiệp nhưng trước đây ruộng đồng ở Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng) rất manh mún, nhiều hộ có tới 5 – 6 thửa nên việc sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trịnh Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh cho biết: Việc DĐĐT của xã khá đơn giản, thuận lợi, bởi không chỉ thực hiện dân chủ, minh bạch, xã, thôn còn vận động cán bộ xung phong nhận những vùng khó khăn, nhường phần thuận lợi cho bà con. “Hiện mỗi hộ chỉ còn 1 – 2 thửa, trung bình 1,3 thửa/hộ” – ông Tuấn nói.

Khó vạn lần dân liệu cũng xong

Nói về việc ủng hộ 600 triệu đồng để làm con đường mới của thôn, anh Lương Mạnh Hùng vui vẻ cho hay: “600 triệu đồng là một số tiền không nhỏ, nhưng nếu nó được sử dụng đúng, có ích cho bà con, quê hương thì tôi không tiếc mà còn rất vui. Tôi nghĩ mỗi người dân, tùy vào sức của mình nên làm một việc gì đó có ý nghĩa, để trả ơn cho quê hương”.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, sau 3 năm triển khai xây dựng NTM, toàn tỉnh đã huy động được gần 6.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư và địa phương hơn 1,7 tỷ đồng; vận động người dân hiến hơn 2.800ha đất nông nghiệp, 200ha đất thổ cư, trong đó có 158 hộ hiến từ 350m2 trở lên, 9 cá nhân ủng hộ 2 tỷ đồng, 2 doanh nghiệp đóng góp 5 tỷ đồng, các ngân hàng trên địa bàn ủng hộ khoảng 26 tỷ đồng…

Từ nguồn vốn trên, tỉnh Nam Định đã xây dựng được 7.000 công trình hạ tầng; nâng cấp gần 4.300km đường giao thông nông thôn, 5.371 cầu, cống; đắp 5.319km đường nội đồng; xây mới và nâng cấp 1.300km đường điện hạ thế, 25 nhà văn hóa xã, 431 nhà văn hóa thôn, 15 khu thể thao xã, 30 khu thể thao thôn…

Ông Hưng chia sẻ: Đây đều là những tiêu chí khó, đòi hỏi nhiều tiền của, nếu không được người dân hưởng ứng, ủng hộ thì không biết khi nào mới hoàn thành. Song nhờ vận dụng hiệu quả tính dân chủ, sức mạnh của cộng đồng nên chúng tôi đã huy động được một số tiền, đất và ngày công khổng lồ. Đúng là “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem