Nam Định: Một ông nông dân xây nhà lầu, mua xe hơi nhờ trồng loài cây cảnh vạn người mê

T. Nam - L. Hồng Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:01 AM (GMT+7)
Với khối óc sáng tạo, ông Trương Đức Hiến (xóm 15, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã “hô biến” hàng trăm cây sanh, cây xi, tùng la hán…tưởng chừng như vô tri, vô giác thành cây cảnh có giá trị kinh tế cao, được thị trường đón nhận. Mỗi năm ông Hiến có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0
Nam Định: Cau tươi được giá, bán đắt như tôm tươi, người dân vui như TếtỨng phó bão số 7: Nam Định lập tức cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Có tuổi đời gần 10 thế kỷ, làng nghề cây cảnh xã Điền Xá từ lâu trở thành điểm giao dịch cây cảnh nổi tiếng và lớn nhất ở Nam Định. Nhờ nghề truyền thống này, nhiều gia đình ở xã Điền Xá có của ăn, của để. Làng nghề phát triển, mang đến hơi thở mới cho Điền Xá. Lớp lớp nhà cao tầng mọc lên xen giữa các vườn cây cảnh nghệ thuật. 

Nghề cha truyền con nối

Về thăm Điền Xá, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình ông Trương Đức Hiến, xóm 15 xã Điền Xá- một trong những hộ gia đình có cuộc sống khấm khá hơn nhờ gắn bó với nghề trồng cây cảnh. 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất có truyền thống trồng cây cảnh, ông Trương Đức Hiến sớm bén duyên với nghề khi mới 10 tuổi. Bởi vậy, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là những bí quyết về kĩ thuật chăm sóc, tạo thế và nghệ thuật bonsai.

Ông bảo, đây là nghề cha truyền con nối, từ đời các cụ để lại cho con cháu nên ông không thể bỏ được. Nghề trồng cây cảnh tuy không vất vả, tốn nhiều công sức như bao ngành nghề khác, nhưng đòi hỏi người trồng phải biết thổi "hồn" vào cây để chúng có sức sống, hình dáng mát mắt, thu hút khách hàng.

Nam Định: Xây nhà lầu, mua xe hơi… nhờ trồng cây cảnh - Ảnh 1.

Ông Trương Đức Hiến (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã có gần 30 năm trong nghề trồng cây cảnh.

Tính đến nay, ông Hiến đã có gần 30 năm trong nghề trồng, sáng tác cây cảnh. "Trước đây, tôi chủ yếu trồng cây quất, cây đào phục vụ thị trường Tết, song hiệu quả kinh tế đem lại không cao nên tôi chuyển dần sang trồng cây cảnh", ông Hiến bộc bạch.

Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng lên thì thú chơi cây cảnh cũng bắt đầu nở rộ. Nhiều đại gia, công ty, doanh nghiệp đổ xô về làng nghề Điền Xá mua cây cảnh để chơi, ngắm nghía. Đó là vào khoảng năm 2000.

Clip: Hàng ngày ông Trương Đức Hiến (xóm 15, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) dành phần lớn thời gian của mình chăm chút cho các tác phẩm nghệ thuật.

Thời điểm ấy, trong vườn của gia đình ông Hiến đã có hàng chục cây sanh, cây xi mang dáng long, dáng trực, được khách hàng tấm tắc khen đẹp và có hồn. Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra 1 khoản tiền lớn để được sở hữu những cặp cây có dáng đẹp đang được lưu giữ trong vườn.

Ông Hiến cho hay: Từ năm 2000 trở về đây, thị trường cây cảnh luôn phát triển. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, nhiều năm qua người dân ở làng nghề trồng cây cảnh Điền Xá đã mở rộng, phát triển đa dạng chủng cây như tùng la hán, sung, vừng, hoa giấy…, chứ không chỉ tập trung vào 2 dòng cây sanh, cây xi và gia đình tôi cũng không ngoại lệ.

Theo ông Hiến, hiện nay ngoài việc đẩy mạnh phát triển các loại cây cảnh phục vụ cho công trình, biệt thự, khách sạn thì làng nghề Điền Xá còn tập trung mở rộng thị trường dòng cây cảnh nghệ thuật (hay còn gọi là cây bonsai mini để trong phòng họp, nhà ở).

Xây nhà lầu, mua xe hơi…nhờ nghề trồng cây cảnh

"Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh, tôi đã xây được nhà to, mua ô tô đẹp và nuôi con cái ăn học đàng hoàng", ông Hiến nói.

Nam Định: Xây nhà lầu, mua xe hơi… nhờ trồng cây cảnh - Ảnh 3.

Ông Trương Đức Hiến (thứ ba từ trái sang) cùng các lao động đưa cặp tùng la hán lên chậu để xuất bán cho khách hàng

Với cương vị là Trưởng ban Nghệ nhân số 4 huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định), ông Hiến được giới chơi cây cảnh ở nhiều tỉnh, thành biết đến. Công việc bận rộn, nhiều lúc ông còn không có thời gian cho người thân. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và ông Hiến liên tục bị ngắt quãng do ông phải nghe điện thoại của khách hàng.

Ông Hiến cho biết, sau nhiều năm tích tiểu thành đại, đến nay gia đình ông đang sở hữu hơn 1 mẫu đất, chia thành nhiều vườn, với đủ các loại cây cảnh, bonsai phục vụ nhu cầu của thị trường.

Nam Định: Xây nhà lầu, mua xe hơi… nhờ trồng cây cảnh - Ảnh 4.

Hiện tại, trong vườn của gia đình ông Trương Đức Hiến (xóm 15, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đang trồng nhiều loại cây cảnh với nhiều hình dáng, thế khác nhau.


Trung bình mỗi năm, gia đình ông cung ứng ra thị trường hàng trăm cặp cây cảnh mang hình dáng độc, lạ với giá bán dao động từ 6 - 40 triệu đồng/cây, tùy theo thế, loại cây và 3 - 10 triệu đồng/cây bonsai, tùy kích cỡ.

Năm 2016, ông Trương Đức Hiến đã được Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nam Định phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Hiện, ông còn là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi huyện Nam Trực.

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cây cảnh của gia đình, ông Hiến cho biết: Hiện, trong vườn đang trồng nhiều loại cây cảnh với nhiều hình dáng, thế khác nhau gồm thế trực, thế long, thế bạt phong, thế hoành… Mỗi thế mang 1 ý nghĩa riêng.

Thế trực nghĩa là cây có thân thẳng, thể hiện sự chính trực, con người lúc nào cũng ngay thẳng. Thế bạt phong thể hiện con người đã từng trải qua khó khăn, vượt qua bão táp. Hay thế long thăng thể hiện con rồng đang vươn mình bay lên trời; thế long giáng thể hiện con rồng với tư thế đáp xuống…

Chia sẻ về kĩ thuật trồng cây cảnh, ông Hiến bảo, muốn cây sống khỏe thì giống phải tốt, đất trồng tơi xốp; thường xuyên cắt tỉa cành, lá và chăm bón phân theo định kì. Xử lí tốt sâu ăn lá, sâu đục thân nhằm giảm thiệt hại kinh tế.

Hiện tại, ngoài chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình, ông Hiến còn nhận tư vấn, thiết kế cảnh quan sân vườn, vườn tường nhà phố, thiết kế thi công hồ cá…

Những năm qua, Nhà vườn Trương Đức Hiến (xóm 15, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên với ngày công dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/người/ngày và hơn 10 lao động theo thời vụ. Ông Hiến nhẩm tính, mỗi năm gia đình ông xuất bán hàng trăm cây cảnh, cho doanh thu khoảng hơn 200 triệu đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem