NATO gửi 3.000 quân đến biên giới Nga nhằm chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất"

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 10/06/2022 09:24 AM (GMT+7)
NATO tuyên bố gửi 3.000 binh sĩ thành viên liên minh tham gia cuộc tập trận sát biên giới Nga nhằm chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất".
Bình luận 0
NATO gửi 3.000 quân đến biên giới Nga nhằm chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" - Ảnh 1.

NATO sẽ triển khai nhiều hệ thống phòng không và phòng thủ trên bộ (Ảnh: Getty)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga kéo dài hơn 100 ngày, đến giờ vẫn không có dấu hiệu chậm lại khi các lực lượng Nga tiến đánh miền đông Ukraine. 

Các quốc gia thành viên NATO đã thận trọng phản ứng trước cuộc chiến, cuộc xung đột khiến Thụy Điển và Phần Lan vội vã gia nhập liên minh nhằm chống lại các mối đe dọa từ Moscow.

Cuộc tập trận lớn của NATO đang diễn ra ở Đông Bắc Âu nhằm kiểm tra khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa vì lo ngại chiến tranh có thể tràn vào lục địa Châu Âu.

Các Bộ trưởng Quốc phòng từ các nước NATO đã tập trung tại Iceland để thảo luận về các cuộc diễn tập.

Phát biểu tại Reykjavik, Thordis Gylfadottir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland, nói với "nhóm phía bắc" gồm 12 quốc gia, rằng họ phải chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất". Bà nói: "Chúng ta không thể loại trừ mối đe dọa về việc Nga xung đột quân sự trực tiếp với một quốc gia NATO".

Chiến dịch mang tên Ramstein Legacy sẽ chứng kiến 3.000 binh sĩ từ 17 quốc gia NATO tham gia diễn tập. Tổng cộng 50 máy bay chiến đấu đã bay đến từ các căn cứ trên khắp châu Âu, và 17 hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không trên mặt đất đang được thử nghiệm.

100 binh sĩ Anh thuộc Cụm phòng không số 7 tại căn cứ không quân Amari, Estonia và Ustka, Ba Lan đang tham gia cuộc tập trận. Họ sẽ vận hành các phương tiện Stormer được trang bị tên lửa phòng không Starstreak, được chia thành ba hướng có thể xé toạc các mục tiêu.

Tướng Jeffrey Harrigian, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh, nói thêm: "Với tình hình an ninh hiện nay, các cuộc tập trận quy mô lớn như thế này trở nên quan trọng hơn đối với NATO hơn bao giờ hết".

Vị tướng cũng cho biết cuộc tập trận sẽ nâng cao khả năng của tổ chức trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói tại Iceland rằng nhiều quốc gia nên "cảnh giác sâu sắc" với ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, Wojciech Skurkiewicz, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, cảnh báo: "Chúng tôi nhận ra các mối đe dọa và nguy cơ đang rình rập không chỉ liên quan đến chiến dịch của Nga ở Ukraine mà còn cả các hoạt động hỗn hợp ở Belarus".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem