NATO sẽ "tiếp sức" cho Ukraine bằng chiến tăng T-72 huyền thoại?

Phương Đăng (theo The Drive) Thứ hai, ngày 04/04/2022 14:30 PM (GMT+7)
Xe tăng T-72 huyền thoại từ kho dự trữ từ thời Liên Xô của các nước NATO được cho là sẽ được chuyển giao cho Ukraine khi cuộc chiến giữa nước này với Nga bước sang một giai đoạn mới, theo The Drive.
Bình luận 0
NATO sẽ "tiếp sức" cho Ukraine bằng chiến tăng T-72 huyền thoại? - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 đã tham gia đáng kể vào cuộc xung đột ở Ukraine, và cả hai bên tham chiến đều đưa mẫu tăng chủ lực này vào sử dụng. Trong ảnh là một chiếc T-72 của quân ly khai thân Nga. Ảnh Getty

The Drive cho biết, động thái này được môi giới bởi Mỹ. Tờ New York Times của Mỹ là tờ báo đầu tiên đưa tin về động thái chuyển giao tiềm năng.

Người Ukraine trên thực tế cũng kế thừa nhiều xe tăng chủ lực T-72 huyền thoại sau khi Liên Xô sụp đổ. Quân đội Ukraine cũng ưa chuộng và sử dụng thành thạo các mẫu tăng T-64, T-80, cùng với T-72. Những chiếc xe tăng trên của Ukraine đã "đọ sức" với T-72 của quân đội Nga cũng như các loại tăng chủ lực khác trong suốt những tuần qua.

Theo các chuyên gia, nếu NATO thực sự "tiếp sức" cho Ukraine bằng chiến tăng T-72 huyền thoại, không nghi ngờ gì động thái này sẽ phản ánh sự leo thang trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Một điều đáng lưu ý là, trong kho dự trữ của NATO có nhiều xe tăng T-72 hơn nhiều so với máy bay chiến đấu thời Liên Xô - điều mà Ukraine đang khao khát.

NATO sẽ "tiếp sức" cho Ukraine bằng chiến tăng T-72 huyền thoại? - Ảnh 2.

Những chiếc tăng T-72 của Ba Lan trong quá trình huấn luyện. Ảnh AP

Tuy nhiên, hầu hết các xe tăng T-72 trong kho của NATO là các mẫu xuất khẩu của Liên Xô cải tiến theo tiêu chuẩn T-72M, kém hiệu quả và không mạnh mẽ như các phiên bản T-72B3 được hiện đại hóa đáng kể mà Lực lượng Bộ binh Nga đang sử dụng. Các mẫu tăng mới nhất của Nga có lớp giáp cải tiến, hệ thống kiểm soát hỏa lực và hệ thống tự bảo vệ so với các loại xe xuất khẩu cũ hơn. Tuy nhiên, bất chấp những cải tiến trên, việc một loạt xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc chiến ở Ukraine (như Kiev và phương Tây công bố) dường như cho thấy, người Ukraine có thừa khả năng để hạ gục thiết giáp tối tân của Nga.

NATO sẽ "tiếp sức" cho Ukraine bằng chiến tăng T-72 huyền thoại? - Ảnh 3.

Một chiếc T-72 nâng cấp của Cộng hòa Séc. Ảnh The Drive

Theo Drive, trong số các nước NATO, nhà cung cấp tiềm năng rõ ràng nhất cho Ukraine mẫu tăng huyền thoại T-72 là Ba Lan. Quân đội nước này được trang bị gần 400 chiếc tăng chủ lực T-72M1 tính đến năm 2020 và tất cả chúng đều đang được hiện đại hóa.

T-72 được cho là một lựa chọn phù hợp cho Ukraine không chỉ bởi mẫu tăng này sẵn có đáng kể mà còn do chúng dễ sử dụng và dễ bảo trì. Thiết kế tương đối đơn giản của T-72 có khả năng hỗ trợ cao trên thực địa mà không cần đào tạo nâng cao. Ukraine cũng có nhiều kinh nghiệm nâng cấp loại tăng này để phù hợp với địa hình tại địa phương.

Theo The Drive, bất kể xe tăng đến từ đâu hoặc bằng cách nào chúng có thể rơi vào tay người Ukraine, chúng có thể giúp họ tạo thành xương sống cho một cuộc phản công cuối cùng nhằm giành lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở những khu vực đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem