Thứ hai, 29/04/2024

Netflix, Apple TV sẽ phải rà soát lại toàn bộ phim tại Việt Nam

14/10/2022 7:00 AM (GMT+7)

Các doanh nghiệp nước ngoài như Netflix, Apple TV, Disney+ sẽ phải phân loại lại những phim đang có, theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ năm sau.



Netflix, Apple TV sẽ phải rà soát lại toàn bộ phim tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp truyền hình trả tiền, chẳng hạn như Netflix, sẽ phải rà soát và phân loại lại kho phim. Ảnh: Forbes.

Trước đây, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình, phim ảnh trong nước phải đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ liên quan đến biên tập nội dung. Tuy nhiên, một số dịch vụ nước ngoài như Netflix, Apple TV, Disney+ chưa phải chịu trách nhiệm liên quan đến biên tập nội dung.

Gần đây, một số vi phạm nghiêm trọng như series Little Women của Netflix đã buộc phải gỡ bỏ.

“Khi khung pháp lý chưa hoàn thiện, các doanh nghiệp xuyên biên giới gần như không phải chịu kiểm soát gì”, Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết tại buổi giới thiệu quy định mới về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình, sáng 13/10.

Nghị định 71/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2023, sẽ chấm dứt tình trạng mà ông Nguyễn Thanh Lâm gọi là “bảo hộ ngược” này.

Theo đó, các dịch vụ và cả ứng dụng (app) phát thanh, truyền hình cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam phải được quản lý theo quy định của Nghị định và pháp luật Việt Nam.

Với dạng nội dung phim, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải phân loại theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việt Nam hiện có các phân loại phim P, T18, T16, T13, K và C lần lượt dành cho khán giả mọi độ tuổi, 18 tuổi trở lên, 13 tuổi trở lên, 16 tuổi trở lên, 13 tuổi trở lên, người xem dưới 13 tuổi xem cùng bố mẹ và phim không được phép phổ biến.

Doanh nghiệp được tự phân loại phim và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại. Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng phân loại, thì Bộ VHTTDL hoặc cơ quan được Bộ VHTTDL ủy quyền thực hiện phân loại.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) cho biết các nền tảng truyền hình trả tiền sẽ phải phân loại lại kho phim sẵn có.

Có thể sẽ có thời gian ân hạn để doanh nghiệp thực hiện phân loại, tuy nhiên khoảng thời gian này là bao lâu còn tùy thuộc vào các quy định sắp tới của Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý phim và phổ biến phim trên mạng, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết thêm.

Để tối đa lượng tiếp cận, các doanh nghiệp truyền hình trả tiền nước ngoài hiếm khi chủ động không phát hành phim đến một thị trường, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Do đó với quy định mới, các nền tảng như Netflix, Apple TV, Disney+, v.v… có thể sẽ phải xếp nhiều phim vào phân loại C và ngừng cung cấp ở Việt Nam.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.