Nga hé lộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột với Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 22/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết, Nga không muốn xảy ra xung đột vũ trang với Ukraine, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các bước để bảo vệ mình, vì Kiev tuyên bố Moscow có thể ra lệnh tấn công nước láng giềng.
Bình luận 0
Nga hé lộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột với Ukraine - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Novocherkassk tham gia cuộc tập trận đổ bộ vào một bờ biển không được cải tạo ở dãy Opuk, thuộc Crimea, Nga.. Ảnh Sputnik

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT ngày 22/12, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói rằng Nga "sẽ không muốn chọn con đường đối đầu", đề cập đến căng thẳng với Kiev.

Ông cảnh báo "những cái đầu nóng" ở Ukraine về đối đầu quân sự và nói rằng Nga sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào. Tuy nhiên, nhà ngoại giao nói rằng "sự lựa chọn là tùy thuộc vào các đối tác của chúng tôi."

Theo ông Lavrov: "Thực tế là các nhà chức trách Mỹ đã khá khẩn trương trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc trong tương lai, tôi tin rằng đó là một dấu hiệu tích cực, bất kể công việc quan trọng phía trước là gì."

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã nói rằng Nga "có mọi khả năng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ về quân sự và kỹ thuật đối với bất kỳ loại khiêu khích nào có thể xảy ra xung quanh chúng ta".

Trong khi đó, trên tờ Foreign Policy, chuyên gia về lĩnh vực an ninh Brent Sadler dự đoán về thất bại của Mỹ dưới tay Nga trong cuộc đấu tranh giành Đông Âu.

Theo chuyên gia này, "Washington sẽ không thể cạnh tranh với Moscow và Bắc Kinh trong vùng xám, không phải vì quân đội lạc hậu, chiến lược kém hay lỗ hổng tình báo. Mỹ thua vì không được tổ chức hợp lý để cạnh tranh với các cường quốc ngày nay".

Sadler nhắc lại "cái chết" của thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo, tồn tại sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Sự suy yếu dần của nền kinh tế Mỹ, lợi thế quân sự và các công cụ quyền lực mềm đã góp phần vào những thất bại của đất nước.

Theo Sadler, tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi Washington phải suy nghĩ lại cơ bản về chiến lược an ninh quốc gia của mình. Theo ông, học thuyết mới cần bảo vệ lợi ích quốc gia và loại bỏ mọi "mối đe dọa" phát ra từ Nga và Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem