Nga lý giải vì sao vẫn để quân và vũ khí ở gần Kiev

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 31/03/2022 12:31 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết các lực lượng của họ đang tập hợp lại gần thủ đô Kyiv của Ukraine và thành phố Chernihiv ở phía bắc Ukraine để tập trung vào các khu vực trọng yếu khác và hoàn thành việc "giải phóng" khu vực ly khai phía đông Donbass.
Bình luận 0
Nga lý giải vì sao vẫn để quân và vũ khí ở gần Kiev - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine được nhìn thấy ở trạm kiểm soát tại Quảng trường Độc lập ở Kiev vào ngày 30/3 . Ảnh Getty

Tuyên bố của Bộ này được đưa ra một ngày sau khi Nga cho biết họ sẽ thu hẹp quy mô hoạt động gần Kiev và Chernihiv để hỗ trợ tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ukraine và phương Tây đều phản ứng đầy nghi ngờ trước thông báo đó, nghi ngờ một âm mưu của Moscow trước những thiệt hại nặng nề về người và thiết bị mà nước này phải gánh chịu trong 5 tuần chiến tranh mà Ukraine đã kháng cự quyết liệt và hiệu quả.

Theo ghi nhận của phóng viên Reuters gần Kiev và cả báo cáo của thị trưởng Chernihiv, các cuộc tấn công của Nga ở cả hai địa điểm tiếp tục diễn ra vào ngày 30/3.

Trong những tuyên bố trước đó, Bộ quốc phòng Nga cho biết vào ngày thứ 35 của cuộc chiến rằng Nga đã hoàn thành "tất cả" các mục tiêu của giai đoạn đầu mà nước này mô tả là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ này nói rằng việc lưu lại binh lính cũng như khí tài quân sự ở khu vực gần Kiev là để bảo vệ các trung tâm dân cư lớn như Kiev, nhưng không tấn công những thành phố đó mà tấn công các lực lượng Ukraine đến mức không thể triển khai ở khu vực Donbass.

"Như vậy, tất cả các nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang Nga ở hướng Kiev và Chernihiv đã hoàn thành. Mục đích của việc tập hợp lại Lực lượng vũ trang Nga là tăng cường hành động trong các lĩnh vực ưu tiên và trên hết là hoàn thành hoạt động để hoàn thành giải phóng Donbas", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phương Tây nói rằng mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine đã buộc Nga phải vạch ra những mục tiêu khiêm tốn hơn sau khi sa lầy nặng nề và không chiếm được Kiev cũng như các thành phố lớn khác. Tuy nhiên Nga phủ nhận Nga chưa từng có ý định chiếm Kiev.

Khu vực Donbass bao gồm hai "nước cộng hòa nhân dân" tự xưng do Nga hậu thuẫn và Moscow cho biết họ đang giúp "giải phóng" những nước này khỏi lực lượng Ukraine.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, ngày 30/3 cho biết các hoạt động tấn công đang tăng cường.

Ông nói: "Chúng tôi nhận thức rõ rằng càng mất nhiều thời gian để giải phóng lãnh thổ của mình, những khu định cư hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, thì càng có nhiều nạn nhân và sự tàn phá".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem