Nga, Nhật viện trợ những gì để giúp người dân vùng lũ Việt Nam?

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 08/11/2017 07:33 AM (GMT+7)
Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo hỗ trợ 5 triệu USD và 40 tấn hàng bao gồm lều, thực phẩm, máy phát điện cho người dân vùng lũ Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản viện trợ 105 thiết bị lọc nước để đảm bảo người dân có nước sạch sinh hoạt.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin.

Theo Sputnik News, Tổng thống Putin đã họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov về tình hình thiệt hại do bão lũ ở Việt Nam. 

Sau cuộc họp, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Putin cho biết, Tổng thống Putin đã ra lệnh viện trợ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 triệu USD. Ngoài ra, một máy bay IL-76 chở hàng viện trợ nhân đạo cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cất cánh tới Việt Nam.

"Tổng thống đã chỉ thị cho văn phòng chính phủ cung cấp viện trợ nhân đạo, và thực hiện các hoạt động nhân đạo. Trên tinh thần đó, dựa trên báo cáo của Bộ trưởng Puchkov, máy bay vận tải IL-76 chở viện trợ nhân đạo đến Việt Nam đang được chuẩn bị sẵn sàng cất cánh. Và Tổng thống cũng chỉ đạo trợ giúp cho Việt Nam số tiền 5 triệu USD", — ông  Peskov nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ Các tình huống khẩn cấp của Nga (MChS) đang tổ chức đưa 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Việt Nam giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo Sputnik, hàng viện trợ gồm có lều, thực phẩm và máy phát điện.

img

Máy bay vận tải IL-76 Nga đang sẵn sàng để mang hàng viện trợ nhân đạo sang Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ

Bày tỏ hy vọng sáng kiến nhân đạo này sẽ nhận được ủng hộ từ nhiều nước, Nga kêu gọi cộng đồng thế giới, trong đó có các nước tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh những trợ giúp của phía Nga, Chính phủ Nhật Bản (thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA) cũng đã quyết định viện trợ 105 thiết bị lọc nước, mới 100% từ Nhật Bản nhằm giúp người dân các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bị ảnh hưởng bão lũ xử lý nước kịp thời để có nước sạch sử dụng cho sinh hoạt.

Số hàng viện trợ đã về tới sân bay Đà Nẵng vào 15h30 ngày 7.11, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp nhận số hàng và cùng với các cơ quan ban ngành chuyển đến tận tay người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

Đến nay, ước tính ít nhất 69 đã người thiệt mạng, 30 người mất tích sau khi cơn bão Damrey đổ bộ các tỉnh Nam Trung Bộ từ ngày 4.11. Mưa bão cũng làm sập trên 1.300 ngôi nhà, gần 115.000 nhà tốc mái, hư hại; gần 1.300 tàu cá bị chìm, hư hỏng.

Bão đổ bộ đúng vào thời điểm Đà Nẵng đang tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 6-11.11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều ngày qua Đà Nẵng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến gần 11.000 nhà dân ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị ngập, trong đó hơn 300 hộ phải di dời, ước tính thiệt hại vật chất 44 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem