Nga pháo kích Nikopol, UAV tấn công đường ống dẫn dầu ở Belgorod

Lê Phương (Pravda) Thứ bảy, ngày 04/03/2023 18:13 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã triển khai pháo binh để bắn phá thành phố Nikopol vào đêm và rạng sáng ngày 4/3. Trước đó, một đường ống dẫn dầu ở Belgorod, Nga cũng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV).
Bình luận 0
Nga pháo kích Nikopol, UAV tấn công đường ống dẫn dầu ở Belgorod - Ảnh 1.

Chiến sự vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: Pravda

Trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, ông Serhii Lysak chia sẻ trên Telegram: "Quân đội Nga  đã một lần nữa tấn công Nikopol. Một đơn vị hành chính của thành phố đã bị phá hủy".

Ông Lysak nói thêm rằng một cơ sở kinh doanh, bốn ngôi nhà, một đường dây điện và hai tòa nhà khác ở Nikopol đã bị hư hại. Một trong những tòa nhà bốc cháy, tuy nhiên đã được các nhân viên cứu hỏa dập tắt.

"Mọi thiệt hại khác của các cuộc tấn công vẫn chưa được xác nhận. Các nhân viên cấp cứu đang kiểm tra các khu vực bị quân đội Nga tấn công", ông Lysak nói thêm.

Hôm 4/3, Truyền thông Nga đưa tin một máy bay không người lái đã tấn công một trạm biến áp của đường ống dẫn dầu Transneft-Druzhba ở vùng Belgorod.

Cơ quan truyền thông Nga Meduza có trụ sở tại Latvia, trích dẫn các cơ quan tin tức Astra và Baza Telegram, cho biết: "Như các kênh Telegram nêu rõ, một máy bay không người lái phát nổ đã đâm vào một thùng dầu rỗng có sức chứa 3.000 tấn ở làng Razumnoye, vùng Belgorod vào ngày 3/3. Vụ nổ được cho là đã tạo ra một lỗ rộng 1 mét vuông trong thùng".

Báo cáo cho biết thêm: "4 người đã được sơ tán khỏi trạm biến áp, không ai bị thương".

Cũng trong ngày 4/3, Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (SES) ở tỉnh Zaporizhzhia báo cáo: "Tính đến 07:00 ngày 4/3, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra thi thể của 3 cư dân trong tòa nhà. Tổng cộng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể từ đống đổ nát".

Các nhân viên của SES cũng giải cứu được 11 người, hai con mèo và một con chó bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục giải quyết hậu quả cuộc tấn công của quân đội Nga", SES cho biết thêm.

Trước đó, quan chức thành phố Zaporizhzhia, ông Anatoly Kurtev viết trên Telegram rằng Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào Zaporizhzhia trong đêm ngày 2/3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem