Nga tuyên bố "ra tay" với Youtube sau những diễn biến căng thẳng

Thanh Thanh Chủ nhật, ngày 20/03/2022 12:00 PM (GMT+7)
Mới đây, Nga đã yêu cầu Google dừng phát tán các nội dung được cho là đe dọa công dân Nga trên nền tảng video YouTube.
Bình luận 0


Theo Reuters, cơ quan quản lý truyền thông công nghệ thông tin Liên bang Nga (Roskomnadzor) đã đưa ra cảnh cáo đối với Google về những nội dung phát tán được cho là đe dọa công dân Nga trên nền tảng YouTube. Trong một tuyên bố ngày 18/3, Roskomnadzor cho rằng, các quảng cáo trên YouTube kêu gọi phá hoại và làm đình trệ hệ thống thông tin của Nga và mạng đường sắt của Belarus.

Nga đe dọa áp dụng biện pháp trừng phạt cực nặng lên Youtube vì ủng hộ Ukraine - Ảnh 1.

Nga có khả năng chặn YouTube vào tuần tới? Ảnh: Techcrunch

"Các hành động này của YouTube có tính chất khủng bố và đe dọa cuộc sống cũng như an toàn của công dân Nga. Sự lan truyền của những lời kêu gọi như vậy chứng tỏ phía Google có lập trường ủng hộ Ukraine, chống lại Nga", Roskomnadzor khẳng định.

Bên cạnh đó, Roskomnadzor cũng kiên quyết phản đối các chiến dịch quảng cáo như vậy và yêu cầu phía Google phải ngừng phát tán các video chống lại Nga sớm nhất có thể. Lời cảnh báo được gửi trực tiếp tới Google từ cơ quan kiểm duyệt Internet của Nga có thể là tiền đề cho việc YouTube sẽ bị nước này chặn vào tuần tới.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phương Tây phát động "cuộc chiến tranh thông tin" chống Nga. Mới đây, Roskomnadzor thông báo chặn hoạt động của trang thông tin chính thức của Tập đoàn phát thanh truyền hình Anh BBC trên lãnh thổ Liên bang Nga theo đề nghị của Văn phòng Tổng Công tố đưa ra hôm 24/2.

Nga đe dọa áp dụng biện pháp trừng phạt cực nặng lên Youtube vì ủng hộ Ukraine - Ảnh 2.

Cuộc chiến truyền thông trên không gian mạng giữa phương Tây và Nga đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Ảnh: INFO

Hiện tại, phía Google chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên. Trước đó, Văn phòng Tổng Công tố Nga đã yêu cầu dừng hoạt động ở Nga đối với Meta, tập đoàn sở hữu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và WhatsApp.

Meta (công ty mẹ của Facebook) sau đó thừa nhận rằng họ đã tạm thời cho phép kích động bạo lực chống lại quân đội Nga do hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên của công ty, Andy Stone đã viết trên Twitter rằng họ "tạm thời cho phép các hình thức" biểu hiện chính trị vốn thường vi phạm các điều khoản dịch vụ trên mạng xã hội của họ trước đây, bao gồm "lời nói bạo lực" và những lời đe dọa chống lại quân đội Nga.

Theo trang nghiên cứu Insider Intelligence, mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp khá phổ biến ở Nga, với lần lượt 7,5 triệu, 50,8 triệu và 67 triệu người dùng vào năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem