Nga tuyên bố sử dụng vũ khí đặc biệt có thể dễ dàng hạ gục máy bay không người lái Ukraine

Lê Phương (JPost) Thứ năm, ngày 07/07/2022 12:48 PM (GMT+7)
Stupor được mô tả trong báo cáo là một vũ khí điện từ tiên tiến, có khả năng cắt đứt kết nối giữa máy bay không người lái và người điều khiển chúng.
Bình luận 0
Nga tuyên bố sử dụng vũ khí đặc biệt có thể dễ dàng hạ gục máy bay không người lái Ukraine  - Ảnh 1.

Súng điện từ cầm tay Stupor. Ảnh: Defence View

Nga tuyên bố đã sử dụng một hệ thống vũ khí tiên tiến mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đó là một khẩu súng chống máy bay không người lái, hãng truyền thông Nga TASS đưa tin, trích dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên.

Vũ khí, được xác định là Stupor, theo mô tả trong báo cáo là một vũ khí điện từ tiên tiến do Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm Người máy của Bộ Quốc phòng Nga phát triển, có khả năng cắt đứt kết nối giữa máy bay không người lái và người điều khiển chúng.

"Chỉ cần bạn nhấn một nút, Stupor sẽ làm nhiễu tín hiệu của người điều khiển tới máy bay không người lái. Sau đó, máy bay không người lái bị vô hiệu hóa và buộc phải hạ cánh ở một khu vực được chỉ định. Vũ khí chống máy bay không người lái di động đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng loại thiết bị này", nguồn tin cho biết, theo TASS.

Máy bay không người lái trong xung đột Ukraine-Nga

Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine liên tục sử dụng các hình thức chiến đấu bằng máy bay không người lái để chống lại quân Nga nhằm hạn chế thương vong.

Dòng máy bay không người lái nổi tiếng nhất trong kho vũ khí của Ukraine là máy bay không người lái Bayrakter do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Loại vũ khí này đã thể hiện rất nhiều trong cuộc chiến đang diễn ra, chẳng hạn như trong các cuộc tấn công vào Đảo Rắn.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang nghiên cứu để có được các máy bay không người lái tiên tiến mới từ Mỹ.

Những máy bay không người lái này được gọi là máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle, trang bị tên lửa Hellfire, có khả năng thu thập thông tin tình báo và bay hơn 30 giờ.

"Nhìn chung MQ-1C là một máy bay lớn hơn nhiều với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng ba lần so với Bayraktar-TB2, với những lợi thế tương xứng về tải trọng, tầm bay và độ bền", chuyên gia về máy bay không người lái Dan Gettinger tiết lộ.

MQ-1C cũng tương thích với nhiều loại đạn dược hơn Bayraktar-TB2. Các máy bay Bayraktar của Ukraine được trang bị tên lửa MAM-L do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nặng 22 kg, nặng bằng một nửa trọng lượng của Hellfire.

Tính xác thực của các báo cáo xung quanh Stupor vẫn còn chưa rõ ràng, mặc dù bản thân loại vũ khí này được biết đến là có tồn tại và đã được Nga công bố tại một cuộc trưng bày kỹ thuật quân sự quốc tế vào năm 2017. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem