Ngân hàng lớn nhất Mỹ bị phạt vì phân biệt chủng tộc

Thứ năm, ngày 22/12/2011 15:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 21.12, chi nhánh Countrywide của ngân hàng Bank of America bị tuyên phạt 335 triệu USD vì đã tính cao lãi suất cho những khách hàng là người gốc Phi, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Bình luận 0
img
Ngân hàng Bank of America.

Bộ Tư pháp cho biết khoảng 200.000 người vay tiền trên đã bị tính lãi suất đối với các khoản vay cao hơn chỉ vì nguồn gốc dân tộc của họ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder tuyên bố sẽ không nhân nhượng đối với ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này do hành vi phân biệt chủng tộc và làm sai nguyên tắc tài chính.

Tình trạng phân biệt chủng tộc đã tồn tại suốt từ năm 2004 đến năm 2008 trước khi Bank of America mua Countrywide. Toàn bộ khoản tiền ngân hàng này bị phạt nói trên sẽ được chi trả bồi thường cho các nạn nhân.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem