Ngân hàng Thế giới: Giá thực phẩm, xăng dầu sẽ tăng mạnh trong năm nay

Huy Nguyễn (Theo Fortune) Chủ nhật, ngày 01/05/2022 17:19 PM (GMT+7)
Giá năng lượng toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine và việc phong tỏa do Covid-19 đang diễn ra ở Trung Quốc, và Ngân hàng Thế giới nói rằng người tiêu dùng không nên mong đợi một đợt giảm giá trong tương lai ngắn.
Bình luận 0

Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa Tháng 4 của Ngân hàng Thế giới công bố, bất chấp giá dầu giảm gần đây từ mức cao hơn 139 USD/thùng vào đầu tháng 3, giá năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng 50,5% trong năm nay. Đó là bước nhảy vọt lớn nhất kể từ năm 1973.

img

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã làm gián đoạn hoạt động thương mại hàng hóa toàn cầu, dẫn đến việc tăng giá năng lượng rất lớn. Và giá lương thực dự kiến cũng sẽ tăng 22,9% trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2008, khi giá lúa mì tăng 40% lên mức cao kỷ lục.

Còn giá lương thực được dự báo tăng 22,9% trong năm nay, rồi giảm 10,4% vào năm sau. Năm ngoái, giá lương thực toàn cầu tăng vọt 31%.

“Đây là cú sốc hàng hóa lớn nhất mà chúng ta trải qua kể từ những năm 1970. Như trường hợp sau đó, cú sốc đang trở nên trầm trọng hơn do sự gia tăng các hạn chế trong thương mại thực phẩm, nhiên liệu và phân bón,” Indermit Gill, Phó chủ tịch về tăng trưởng công bằng, tài chính và các tổ chức của Ngân hàng Thế giới, cho biết trong một tuyên bố kèm theo báo cáo.

Giá hàng hóa tăng đã góp phần vào mức lạm phát chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua ở Mỹ và mức tăng kỷ lục 7,5% trong giá tiêu dùng ở châu Âu.

Đồng thời, các dự báo về tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu từ mức 4,4% trong tháng 1 xuống chỉ còn 3,6% vào tháng 4. Và Ngân hàng Thế giới đã giảm kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu cho năm 2022 gần một điểm phần trăm vào tuần trước, xuống còn 3,2%.

Giá hàng hóa tăng cùng với tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã khiến các chuyên gia tại tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo về khả năng lạm phát kèm suy thoái - sự kết hợp của tăng trưởng kinh tế thấp và lạm phát cao.

Trong khi các nhà lãnh đạo toàn cầu đã nỗ lực để đối phó với vấn đề tăng giá hàng hóa, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng điều đó có thể là chưa đủ.

Vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Joe Biden đã cho phép giải phóng 180 triệu thùng dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược từ tháng 4 đến tháng 10 trong nỗ lực kiềm chế giá khí đốt cao kỷ lục. Các thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đồng ý giải phóng thêm 60 triệu thùng, nhưng Ngân hàng Thế giới cho biết hôm thứ Ba rằng lượng dầu tồn kho được giải phóng từ kho dự trữ quốc gia chiến lược chỉ là "giải pháp tạm thời".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem