Ngày 18.11, khởi công hầm đường bộ Đèo Cả

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 05:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.11, ông Hồ Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư hầm đường bộ Đèo Cả - cho biết: Lễ khởi công hầm đường bộ Đèo Cả sẽ diễn ra vào ngày 18.11.2012.
Bình luận 0

Dự án Hầm đường bộ xuyên đèo Cả (nằm giữa 2 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư 15.603 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng hầm Đèo Cả là 10.555 tỷ đồng, xây dựng hầm đèo Cổ Mã (Vạn Ninh, Khánh Hòa) trên 4.500 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 539 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo hình thức BOT và BT với chiều dài 13,4km, khởi đầu tại km 1353+300 Quốc lộ 1 (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), điểm cuối tại km 1374+525 (thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Chiều dài hầm đèo Cả là 3,9km, hầm Cổ Mã là 500m, toàn tuyến có 5 cầu, đường dẫn dài 8,5km.

Việc xây dựng hầm Đèo Cả sẽ giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A tại khu vực đường đèo quanh co này. Hầm đường bộ sẽ tránh đường đèo dài nguy hiểm cuối cùng nối thông giữa hai miền Nam - Bắc, góp động lực phát triển kinh tế vùng và cả nước, đặc biệt là khu vực kinh tế Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hòa, kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm như Vân Phong, Vũng Rô…

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho hay: Công ty Đèo Cả cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới đã có phương án giải quyết giảm được ô nhiễm môi trường trong hầm khi áp dụng nguyên lý pittong cho hệ thống hầm đôi, chiều dài dưới 4km của hầm Đèo Cả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem