Ngày đầu dừng nhận hàng hoa quả, gần 2.300 xe container vẫn ùn ứ ở Lạng Sơn

17/02/2022 07:09 GMT+7
So với ngày 15/2, lượng xe chở hàng hoá ùn ứ ở các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn đã tăng thêm 340 chiếc, lên mức 2.272 xe.

Từ hôm nay 16/2, tỉnh Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc tạm dừng kéo dài đến hết ngày 25/2, tỉnh Lạng Sơn đã thông báo việc này tới các địa phương, doanh nghiệp từ trước đó.

Đáng chú ý, trong ngày đầu tiên dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu xuất sang Trung Quốc, lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn vẫn gia tăng.

Ngày đầu dừng nhận hàng hoa quả, gần 2.300 xe container vẫn ùn ứ ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Xe chở hàng xuất khẩu đi Trung Quốc qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Minh Tùng

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 16/2, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 2.272 xe (tăng 340 xe so với 1 ngày trước). Trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.828 xe, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu. Trong khi năng lực thông quan đang rất hạn chế, chỉ khoảng 100 xe/ngày.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, ngày 15/2 xuất được 69 xe hàng, trong đó có 52 xe chở hoa quả. Lượng hàng tồn tại cửa khẩu này cũng chủ yếu là xe chở hoa quả. Tại cửa khẩu Tân Thanh, lượng xe xuất khẩu ngày 15/2 thấp hơn, chỉ đạt 39 xe.

Việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hoa quả tươi nhằm mục đích giải phóng lượng lớn xe hàng đang ùn ứ ở các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm dưng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu làm thủ tục xuất đi Trung Quốc. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, ngày 17/1, Lạng Sơn cũng thông báo tạm dừng tiếp nhận để tập trung giải phóng lượng hàng đang ùn ứ tại các cửa khẩu.

Từ cuối năm 2021, hàng hóa ùn ứ nghiêm trọng tại các cửa khẩu phía Bắc. Ở giai đoạn cao điểm cuối tháng 12/2021, có tới gần 6.000 xe hàng ùn ở các cửa khẩu, chủ yếu thuộc địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Minh Chiến
Cùng chuyên mục