Ngay sau Tết, gạo dự kiến sẽ tăng giá!

Tài Dũng Thứ tư, ngày 07/02/2024 10:58 AM (GMT+7)
Với nhu cầu nhập khẩu gạo rất lớn từ các nước hiện nay và điều kiện sản xuất gạo của người trồng lúa toàn cầu luôn gặp nhiều khó khăn, khả năng giá gạo tăng cao trong những ngày đầu năm Giáp Thìn sẽ xảy ra. Những người trồng lúa các tỉnh ĐBSCL đang chào đón năm mới với những tín hiệu vui!
Bình luận 0

Từ đầu năm 2024 đến trước những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều tin vui đến với người trồng lúa nước ta khi nhiều hợp đồng, biên bản ghi nhớ về xuất khẩu gạo đã được ký kết. 

Đầu tiên là chúng ta đã trúng thầu tổng cộng 418.000 tấn gạo xuất khẩu gạo cho Indonesia, là những hợp đồng xuất khẩu gạo mở đầu cho năm mới Giáp Thìn. Với hợp đồng này, những người trồng lúa ở các tỉnh ĐBSCL có động lực lớn để bắt đầu cho vụ thu hoạch vụ Đông Xuân đang đến và dự kiến có thể giao hàng cho Indonesia ngay sau tết nguyên đán. Đặc biệt nhất, phía Indonesia đang có kế hoạch tiếp tục nhập khẩu 2 triệu tấn gạo năm 2024.

Cũng là kế hoạch cho xuất khẩu gạo, những ngày đầu tháng 2, chúng ta đã ký biên bản ghi nhớ bán 1,5 – 2 triệu tấn gạo/năm cho Philippines trong 5 năm. Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới trong năm 2024 khi họ công bố nhu cầu nhập khẩu kỷ lục là 3,8 triệu tấn gạo/năm.

Trong những diễn biến bất thường về nguồn cung của hạt gạo trong năm 2023 vừa qua, việc Philipines xác định nhập khẩu gạo của Việt Nam sẽ giúp hai nước đảm bảo tốt nhất nhu cầu của nhau, có ý nghĩa thiết thực đảm bảo nhu cầu của hai nền kinh tế.

Những biến động bất thường của thị trường gạo toàn cầu có ảnh hưởng lớn từ quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nơi cung ứng tới hơn 40% lượng gạo xuất khẩu của toàn thế giới và cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại. Ấn Độ đang tính đến kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực nội địa nên việc họ mở cửa trở lại chưa được lưu tâm.

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong tháng 1/2024, nhu cầu tiêu thụ gạo toàn thế giới trong năm 2024 là 522,1triệu tấn. Con số này vượt xa sản lượng có thể cung cấp của các nước theo kế hoạch là 513,5 triệu tấn.

Các công bố này chưa tính đến các yếu tố bất lợi của khí hậu, thời tiết... nên nếu sản xuất ở điều kiện tối ưu theo kế hoạch thì việc thiếu hụt sản lượng gạo toàn cầu nhiều khả năng vẫn xảy ra.

Với nhu cầu nhập khẩu gạo rất lớn từ các nước hiện nay và điều kiện sản xuất gạo của người trồng lúa toàn cầu luôn gặp nhiều khó khăn, khả năng giá gạo tăng cao trong những ngày đầu năm Giáp Thìn sẽ xảy ra. Những người trồng lúa các tỉnh ĐBSCL đang chào đón năm mới với những tín hiệu vui!

Năm 2023, thị trường lương thực toàn cầu biến động bất thường, gồm bất lợi của thời tiết làm giảm sản lượng, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo... Nhưng nhờ những điều hành linh hoạt, hợp lý của Chính phủ, Việt Nam đã tận dụng được cơ hội lớn để cung cấp gạo cho toàn thế giới, giúp người nông dân có thêm thu nhập từ những vất vả một nắng hai sương, vất vả trên ruộng đồng.

Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, cơ hội tăng giá trị hạt gạo Việt đang hiện hữu ngay trước mắt. Người trồng lúa cả nước tiếp tục kỳ vọng vào những quyết định của các cơ quan chức năng trong điều hành xuất khẩu gạo để giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem