Nghệ An kỷ luật 2 cán bộ huyện 'quên' trả tiền hỗ trợ

Chủ nhật, ngày 19/11/2017 13:41 PM (GMT+7)
Ngày 18.11, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố mức kỷ luật đối với hai cán bộ huyện Tương Dương trong vụ "quên" trả 5,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo.
Bình luận 0

Theo đó, ông Trịnh Minh Châu - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhận mức khiển trách; ông Vang Kiên Cường - Trưởng phòng tài chính kế hoạch nhận mức cảnh cáo. 

Ngoài ra, ông Cường cũng bị UBND huyện Tương Dương cho thôi chức trưởng phòng.

Hai ông này có nhiều sai phạm liên quan trực tiếp trong vụ quên trả hơn 5,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cũng phê bình nhắc nhở đối với lãnh đạo UBND huyện Tương Dương có liên quan giai đoạn 2013 - 2015.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, năm học 2013-2014, phòng tài chính không chuyển hơn 5,6 tỷ đồng nguồn hỗ trợ chi phí học tập vào tài khoản của phòng giáo dục để thực hiện là sai quy định. Số tiền này được chi vào xây dựng cơ bản là sử dụng sai mục đích.   

Cảnh Huệ (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem