Nghệ An: Mang theo súng đã lên nòng khi giao 2.600 viên ma túy

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 05/08/2022 16:21 PM (GMT+7)
Đối tượng Phong mang theo một khẩu súng đã lên đạn đi giao 2.600 viên ma túy. Tuy nhiên, hàng chưa kịp giao thì Phong bị công an tóm gọn.
Bình luận 0

Ngày 5/8, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chính thức cung cấp thông tin cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công 1 chuyên án, bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang theo súng, đạn.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào khoảng 19h ngày 2/8 tại khu vực bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Kha Văn Phong (SN 1969, trú tại xã Hữu Lập) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thủ súng đã lên đạn để phòng thân khi đi giao 2.600 viên ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, Phong đang đưa ma túy đi giao cho khách hàng. Tang vật cơ quan Công an thu giữ: 2.600 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng (nghi súng quân dụng), 18 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Được biết, Kha Văn Phong là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 2 tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù năm 2021.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang đấu tranh mở rộng chuyên án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem