Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Hữu Anh Chủ nhật, ngày 16/12/2018 09:02 AM (GMT+7)
Chiều 15.12, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; đón nhận bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.
Bình luận 0

Dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ- Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương…

Tại buổi lễ ông Đặng Quốc Khánh-Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nêu lên những đóng góp to lớn của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật…Đặc biệt, trong dịp này, Nghi Xuân cũng vinh dự đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt được danh hiệu này.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ- Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Nghi Xuân đạt 340 tiêu chí, bình quân đạt 20 tiêu chí/xã; 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch hoàn thành 100% xã đạt chuẩn trước 1 năm.

Quá trình xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ đồng… 

img

Sáng 15.12, Ông Nguyễn Minh Tiến- Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã đến thăm xã nông thôn mới Xuân Trường (xã về đích cuối cùng của huyện Nghi Xuân). 

Nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân là việc phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất được quan tâm và có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.030 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt: 1.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo (tính theo chuẩn nghèo NTM) còn 2,66%; thu ngân sách ước đạt 225 tỷ. 

Ngoài 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, huyện Nghi Xuân bổ sung thêm tiêu chí thứ 11, trong đó mỗi khu dân cư phải có thêm 1 câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Đến nay, toàn huyện đã có trên 165 câu lạc bộ với nhiều loại hình phong phú như ca trù, dân ca, ví dặm, trò Kiều, sắc bùa, chầu văn… 

img

Đoàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã đến dâng hương tại đền thờ và khu mộ Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.

Trước đó, ngày 28.11.2018 cuộc họp của Hội đồng thẩm định Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 diễn ra tại Hà Nội, 100% đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.

Trên cơ sở này, Hội đồng thẩm định Ban chỉ đạo Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem