Ngoại trưởng Áo tuyên bố "phũ", Ukraine nổi giận

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 25/04/2022 06:00 AM (GMT+7)
Áo đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ trong khối EU. Ngay lập tức Ukraine đã bày tỏ thái độ tức giận về quan điểm này của Áo.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Áo tuyên bố "phũ", Ukraine nổi giận đùng đùng - Ảnh 1.

Ukraine "thất vọng" trước những tuyên bố "thiển cận" của Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg, người cho rằng tư cách thành viên EU đầy đủ có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho Ukraine.

Ngoại trưởng Schallenberg nói rằng EU nên xem xét các mô hình hợp tác khác cho Ukraine ngoài tư cách thành viên đầy đủ của EU. Ông đã đề cập đến việc Ukraine nên tham gia Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc một hiệp định liên kết trong số các lựa chọn.

Phản ứng trước những bình luận này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ vào ngày 24/4.

"Chúng tôi thất vọng với những tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Áo về tương lai châu Âu của Ukraine. Chúng tôi coi chúng là thiển cận về mặt chiến lược và không đáp ứng lợi ích của một châu Âu thống nhất. Những tuyên bố như vậy cũng bỏ qua thực tế là phần lớn dân chúng của các nước sáng lập EU ủng hộ việc Ukrainetrở thành thành viên", phát ngôn viên Oleg Nikolenko của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trên trang web của bộ.

Đề cập đến tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, ông Nikolenko nói rằng người Ukraine đã phải trả "một cái giá quá cao" cho những sai lầm của các nước châu Âu.

Ông Nikolenko lập luận: "Nhận thức thiên lệch của họ về thực tế đã làm suy yếu châu Âu về mặt chính trị và kinh tế, cho phép Nga phá hoại sự ổn định của EU và thể hiện sự hung hăng chống lại các nước châu Âu. Có vẻ như cuộc chiến hiện tại, nạn nhân và sự tàn phá là không đủ đối với họ".

Ông Nikolenko kết luận tuyên bố của mình bằng cách nhấn mạnh rằng Ukraine đã trở thành "tiền đồn bảo vệ an ninh của EU", nên họ có mọi lý do để "yêu cầu sự công nhận khách quan về giá trị và vai trò chiến lược của mình đối với EU".

Trong chuyến thăm gần đây tới Kiev, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng thông thường sẽ mất khoảng 8 tháng để Ủy ban châu Âu công bố ý kiến về việc đăng ký thành viên, nhưng trong trường hợp của Ukraine thời gian sẽ được điều chỉnh và mọi thứ sẵn sàng vào cuối tháng 6. Michel nói thêm rằng ông ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập EU.

Gia nhập EU từ lâu đã là một trong những mục tiêu quan trọng của các chính trị gia Ukraine thân phương Tây, nhưng hầu như không đạt được tiến bộ nào. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục Brussels phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập EU của Ukraine.

Đầu tháng 4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi cho Ukraine một bảng câu hỏi đặc biệt, đây là bước đầu tiên để một quốc gia chính thức trở thành ứng cử viên thành viên EU. Kiev đã nộp phần đầu tiên của tài liệu chưa đầy một tuần sau khi nhận được nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem