Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka

Thứ hai, ngày 11/07/2022 10:28 AM (GMT+7)
Sau khi chiếm giữ dinh thự của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, người biểu tình nấu ăn, phơi quần áo tại đây.
Bình luận 0

Sau khi chiếm giữ dinh thự của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, người biểu tình nấu ăn, phơi quần áo tại đây.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 1.

Dinh thự của ông Wickremesinghe bị chiếm đóng bất chấp việc ông đã tuyên bố từ chức để nhường chỗ cho một chính phủ lâm thời gồm đại diện của nhiều chính đảng, theo AFP. Trong ảnh, người biểu tình phơi quần áo bên trong dinh thự của vị thủ tướng ngày 10/7, một ngày sau khi ngôi nhà bị họ kiểm soát.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 2.

Người biểu tình nấu ăn trong dinh thự của ông Wickremesinghe.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 3.

AFP cho biết đụng độ nổ ra sau khi lực lượng an ninh tấn công một số nhà báo bên ngoài ngôi nhà. Trong ảnh, một số người biểu tình chơi bài bên trong dinh thự của ông Wickremesinghe.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 4.

Cảnh sát cho biết ông Wickremesinghe và gia đình không ở nhà khi vụ việc nổ ra. Giới chức Sri Lanka cũng không ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 5.

Trước đó, dinh thự của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa cũng đã bị người biểu tình tràn vào hôm 9/7, buộc chính trị gia này phải bỏ chạy và tuyên bố từ chức.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 6.

Người biểu tình chụp ảnh selfie bên bể bơi bên trong dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, ngày 10/7.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 7.

Hình ảnh về sự xa hoa bên trong dinh thự của ông Rajapaksa cho thấy nét tương phản giữa cuộc sống của ông với những khó khăn mà người dân nước này đang phải hứng chịu

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 8.

Các cuộc biểu tình tại Sri Lanka bùng phát trong bối cảnh quốc gia Nam Á này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Do thiếu hụt ngoại tệ, nước này không thể nhập khẩu các mặt hàng cơ bản nhất để phục vụ cuộc sống người dân như xăng dầu, thực phẩm hay thuốc men.

Người biểu tình nấu ăn, phơi đồ trong dinh thự của thủ tướng Sri Lanka - Ảnh 9.

Nước này đã phải đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tìm kiếm gói cứu trợ trị giá 3 tỷ USD. “Chúng tôi hy vọng vào một giải pháp cho tình hình hiện nay nhằm cho phép các cuộc đối thoại về gói hỗ trợ của IMF tiếp diễn”, IMF này ra tuyên bố.


 
Việt Hà (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem