Người dân chặn bãi rác Nam Sơn, vì đâu nên nỗi?

Bạn đọc Diệu Thùy (Bắc Từ Liêm, HN) Thứ hai, ngày 14/01/2019 11:43 AM (GMT+7)
Sống giữa Thủ đô nhưng mấy ngày qua rác bị ùn lại ngay ở cầu thang, khiến tôi bật ra câu hỏi: “Sao người dân sống gần bãi rác Nam Sơn lại chặn xe chở rác, ảnh hưởng đến hàng triệu người trong nội đô?”.
Bình luận 0

Tôi sống ở một chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tối hôm trước, cậu con trai cầm rác đi đổ ở đầu cầu thang rồi lại xách túi về.

Tôi hỏi, con trả lời: “Cửa phòng rác bị khóa rồi ạ”. Dò hỏi thông tin từ hàng xóm, rồi ban quản lý, tôi mới biết đến cuộc “khủng hoảng rác” đang diễn ra ở một số quận nội thành ở thủ đô.

Một số người dân sống quanh bãi rác Nam Sơn đã chặn xe chở rác từ nội đô, không cho tiếp tục đổ vào bãi.

Rác không đổ được, chất đống ở các xe đẩy ngoài đường. Rác không đổ được, chất tạm ở nhiều hầm chung cư. Không đổ được rác, các cửa phòng rác chung cư tôi tạm khóa, đề phòng ống đổ bị tắc nghẽn vì dưới chưa thông ở trên đã đổ xuống.

img

Sáng 14.1, người dân sống gần bãi rác Nam Sơn đội mưa để tiếp tục ngăn xe chở rác. Ảnh Đình Việt.

Vì sao người dân Nam Sơn lại chặn xe chở rác, ảnh hưởng đến hàng triệu người khu vực nội đô?

Tôi từng đi qua khu xử lý rác Nam Sơn, từng đến một số điểm trước đây cũng tập kết rác thải sinh hoạt của Công ty môi trường đô thị. Mùi hôi thối của rác xộc lên cách từ mấy trăm mét cũng ngửi thấy.

Mình chỉ đi qua thôi đã không chịu nổi, huống gì những người ngày nào cũng phải ăn, ngủ, sinh hoạt cạnh hàng triệu tấn rác. Anh bạn tôi có người quen ở gần khu xử lý rác thải Nam Sơn bảo: “Các ông nhịn đổ rác mấy ngày đã kêu ầm lên, người ta sống cả đời cạnh bãi rác thi thoảng cũng phải kêu chứ. Ở đấy, bịt mũi không chịu nổi, đầy loại ô nhiễm khác. Đất bán rẻ cũng chẳng ai mua cho”.

Đúng thật, cậu con trai chỉ cần quên đổ rác một bữa đã bị phụ huynh mắng rồi. Còn ở đây, người dân Nam Sơn quanh năm suốt tháng ăn nằm cạnh bãi rác, sống cạnh đống chất thải từ nội đô ùn ùn đổ ra mỗi ngày.

Hy vọng các cấp chính quyền sớm vào cuộc để giải quyết ổn thỏa quyền lợi của người dân. Cả người dân Nam Sơn và hàng triệu người dân ở các quận nội thành.

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, UBND huyện Sóc Sơn giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đối với Sở Tài nguyên và môi trường, UBND TP.Hà Nội giao, trước ngày 17/1 phải tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định giao cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo ranh giới, chỉ giới quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Trước ngày 20/1, phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng, vùng ảnh hưởng bán kính 500 mét môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức phê duyệt, cắm và ban giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND huyện Sóc Sơn trước ngày 20/2 để làm cơ sở tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

img

Rác thải sinh hoạt đang ùn ứ, chất đống nhiều nơi ở Hà Nội. Ảnh Hồng Phú.

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ, cập nhật danh mục dự án thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn.

Đối với UBND huyện Sóc Sơn, UBND TP.Hà Nội giao, trước ngày 15/1/2019 hoàn thiện hồ sơ đo đạc, hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và trình Sở Tài nguyên và môi trường và xác nhận;

Trước ngày 17/1, UBND huyện Sóc Sơn phải nộp hồ sơ gửi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét; Tổ chức triển khai cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/2.

Trước ngày 30/3, UBND huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ từ quý II/2019.

UBND TP.Hà Nội giao, trước ngày 23/1, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội phải hoàn thanh xong việc xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP.Hà Nội giao, trước ngày 30/1, sở này phải hoàn thành việc chấp thuận ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

UBND TP.Hà Nội giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố ứng vốn giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ phê duyệt phương án của UBND huyện Sóc Sơn. Ủy ban nhân huyện Sóc Sơn chịu tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân chấp hành không cản trở việc vận chuyển rác thải vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Dân Việt tiếp tục ghi nhận ý kiến của bạn đọc xung quanh vấn đề này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem