Người dân, du khách chen chân hàng cây số xem đua thuyền "Tứ linh"

Công Xuân Thứ tư, ngày 12/04/2017 12:24 PM (GMT+7)
Với người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đua thuyền "Tứ linh" là một hoạt động văn hoá truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội của nơi đây. Theo lời các bậc cao niên trên đảo, đua thuyền ra đời, tồn tại suốt hàng trăm năm qua và được xem như phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân huyện đảo.
Bình luận 0

Gần trưa 12.4, ngay sau Lễ "Khao lề tế lính Hoàng Sa", hàng ngàn người dân trên đảo và du khách lại kéo nhau đi xem đua thuyền "Tứ linh".

Theo lời giải thích của các bậc cao niên nơi đây, sở dĩ được gọi tên như vậy bởi lẽ các thuyền đua đều chọn, gắn với hình dáng của 1 trong số 4 con vật tượng trưng cho sự linh thiêng và quyền uy theo quan niệm của người xưa gồm: "Long (rồng), Ly (kỳ lân), Quy (rùa) và Phụng (chim phượng hoàng)".

Với người dân huyện đảo Lý Sơn, đua thuyền "Tứ linh" là một hoạt động văn hoá truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội của nơi đây. Chính vì vậy mà hoạt động này thu hút gần như toàn bộ người dân già, trẻ, lớn, bé... đồng thời họ đóng góp tiền, vật phẩm để tặng thưởng cho thuyền về nhất, nhì và khích lệ số tham gia còn lại.

Thời gian gần đây, khi Lý Sơn trở thành điểm du lịch, ngoài đến thưởng thức danh lam, thắng cảnh đẹp; các món ăn hải sản... thì đua thuyền "Tứ linh" đã trở thành điểm nhấn "hút" du khách ra đảo trong những dịp lễ hội.

Một số hình ảnh về cuộc đua thuyền "Tứ linh" ở Lý Sơn:

img

Mỗi thuyền đua đều chọn và gắn với hình dáng 1 trong 4 con vật thiêng.

img

Các đội tham gia đang chờ tranh tài.

img

img

Hàng ngàn người dân, du khách đứng giăng dài để xem.

img

img

Các thuyền tham gia đua tranh tài.

img

Du khách dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc cuộc đua và "biển người" đứng xem.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem