Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đình - Đền - Chùa Cầu Muối (xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được xây dựng từ năm 1719.
Hiện nay, cụm di tích Đình - Đền - Chùa Cầu Muối còn bảo lưu được nhiều di vật quý hiếm, mang phong cách nghệ thuật độc đáo qua các triều Lê, Nguyễn.
Cụm di tích Đình - Đền - Chùa Cầu Muối đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005.
Hằng năm, lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng Giêng và ngày 19/9 âm lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan, bái lễ.
Tuy năm nay tại Đình, Đền, Chùa Cầu Muối không tổ chức lễ hội để phòng chống dịch Covid-19, nhưng vẫn khá đông du khách khắp nơi về hành hương, bái lễ tại đây.
Chị Nguyễn Thị Lan, một du khách từ Bắc Ninh đến tham quan bái lễ tại Đình, Đền, Chùa Cầu Muối cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng đến đây thắp hương, bái lễ. Năm nay mặc dù dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian vừa đi du xuân, vừa đi đền chùa để xin may mắn, tài lộc cho cả năm. Để đảm bảo an toàn nên gia đình tôi đã đi xe cá nhân".
Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Bình cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, UBND huyện Phú Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
Khách đến tham quan tại các điểm di tích cần rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, quét mã QR để khai báo y tế và giữ khoảng cách an toàn nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả.
Chính vì vậy, mặc dù du khách về hành hương, bái lễ tại các đền, chùa trên địa bàn tương đối đông nhưng vẫn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Tại các di tích không còn cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, người dân và du khách đã có ý thức trong việc đảm bảo khoảng cách và các quy định về phòng, chống dịch.