Người dân "xí phần" nghĩa trang ở Vĩnh Phúc: UBND huyện Lập Thạch vào cuộc kiểm tra, xử lý

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 16/12/2021 11:45 AM (GMT+7)
Liên quan vụ chính quyền Thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho người dân nộp tiền để được "xí phần" ở nghĩa trang, cơ quan chức năng huyện này đã vào cuộc kiểm tra và xử lý.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, công dân thị trấn Lập Thạch phản ánh, UBND thị trấn Lập Thạch đã cho người dân nộp tiền để "nhận phần" các suất mộ tại nghĩa trang Núi Ngang (tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thạch).

Giá cho mỗi suất ở nghĩa trang Núi Ngang là 700 nghìn đồng và sự việc này diễn ra trong khoảng thời gian khá dài, từ những năm 2015 đến nay.

Người dân "xí phần" nghĩa trang ở Vĩnh Phúc: Phản hồi "nóng" từ chính quyền - Ảnh 1.

Huyện Lập Thạch yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền người dân đã nộp để "nhận phần" tại nghĩa trang Núi Ngang. Ảnh: PH

Từ những tố cáo của người dân, PV Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu và nhận thấy, việc người dân phải nộp 700 nghìn đồng/suất mộ ở nghĩa trang Núi Ngang là có thật.

Sau khi Dân Việt đăng tải bài viết phản ánh về sự việc, ở diễn biến mới nhất, trao đổi với PV, ông Phan Tuệ Minh – Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch xác nhận, cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch đã vào cuộc kiểm tra, xử lý sự việc ở thị trấn Lập Thạch.

Người dân "xí phần" nghĩa trang ở Vĩnh Phúc: Phản hồi "nóng" từ chính quyền - Ảnh 2.

Trách nhiệm của các cá nhân trong vụ việc cũng đã được làm rõ. Ảnh: PH

Theo ông Phan Tuệ Minh, nghĩa trang Núi Ngang là nghĩa trang nhân dân, khi thấy có thông tin về việc UBND thị trấn Lập Thạch cho người dân nộp tiền để đăng ký các phần mộ ở nghĩa trang, các đơn vị liên quan đã tiến hành thanh tra.

Sau thanh tra, kết quả bắt buộc khôi phục tình trạng ban đầu với những phần mộ không đúng đối tượng.

Với số tiền 700 nghìn đồng người dân đã nộp để "nhận phần" tại nghĩa trang Núi Ngang, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cho biết, trường hợp nào bán thì đều phải trả lại hết cho người dân.

Trước thông tin về trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan trong việc cho người dân nộp tiền để "nhận phần" ở nghĩa trang, vị lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch cũng cho biết "đã làm rõ".

"Chúng tôi cũng quy hết rồi!" – ông Phan Tuệ Minh thông tin.

Theo quyết định 46/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành vào ngày 6/12/2017 quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Điều 10 của quyết định đã quy định rõ về việc quản lý, sử dụng đất trong nghĩa trang.

Cụ thể: Điều 10. Quản lý sử dụng đất trong nghĩa trang

1. Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch, theo vị trí khu mộ, hàng mộ và phần mộ. Việc sử dụng đất mai táng, phải đúng mục đích, đúng đối tượng.

2. Việc giao đất mai táng trong nghĩa trang phải thực hiện lần lượt trong khu mộ, hàng mộ theo quy hoạch, quy chế quản lý và dự án đầu tư được phê duyệt.

3. Cho phép hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại các nghĩa trang xã hội hóa.

4. Đối với nghĩa trang các cấp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, cho phép hợp đồng đăng ký trước phần mộ cho các đối tượng, gồm: người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định do Bộ Y tế ban hành, người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang.

Hồ sơ đăng ký nộp tại đơn vị quản lý nghĩa trang theo phân cấp tại Điều 5 quy định này. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP .

5. Không cho phép mua bán sang nhượng phần mộ đã đăng ký trước đối với các đối tượng nêu tại khoản 4 Điều này dưới bất cứ hình thức nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem