Người đi đường lo ngại trụ đèn trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra gây nguy hiểm: Chủ đầu tư giải thích ra sao?

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:25 AM (GMT+7)
Theo chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây, các chân trụ đèn nhô ra bên ngoài như người dân phản ánh là đúng thiết kế, nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn cảnh báo…
Bình luận 0

Ngày 9/3, liên quan đến tình trạng các mố trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây bị nhô ra đường khiến người lưu thông lo sợ mất an toàn, phóng viên Báo Dân Việt đã trao đổi với ông Hoàng Văn Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP BT20 - Cửu Long (chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây).

Trụ đèn trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra ngoài: Đã chôn viên vỉa, sơn kẻ đường - Ảnh 1.

Sau khi thông xe, cầu vượt Dầu Giây bị phản ánh thiếu an toàn vì để mố trụ đèn nhô ra ngoài. Ảnh: Nha Mẫn

Qua trao đổi, ông Mẫu cho biết các trụ đèn trên cầu vượt Dầu Giây được lắp đặt theo đúng thiết kế, nằm trong viên vỉa cầu và có vạch sơn kẻ đường để cảnh báo.

Cụ thể theo ông Mẫu, trên cầu vượt Dầu Giây trụ đèn chiếu sáng được lắp đặt tại mố cầu M1 và M2. Trước đó, do phía mố cầu M1 lượng phương tiện lưu thông ít hơn nên công nhân đã thi công chôn viên vỉa ngoài đường và sơn kẻ đường cách mố trụ đèn 0,5m để cảnh báo. Như vậy, phương tiện sẽ không thể đi sát mố trụ đèn, nên không xảy ra mất an toàn giao thông. 

Trụ đèn trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra ngoài: Đã chôn viên vỉa, sơn kẻ đường - Ảnh 2.

Hiện tại công nhân đã chôn viên vỉa cầu, sơn kẻ đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nha Mẫn

Riêng trụ đèn ở mố cầu M2 sáng nay các công nhân cũng đang chôn viên vỉa, sơn kẻ đường như các trụ đèn ở mố cầu M1 để đảm bảo an toàn lưu thông.

“Các cầu vượt đều như vậy và chúng tôi làm đúng thiết kế. Khi chôn viên vỉa, sơn kẻ đường xong thì phương tiện sẽ không đi gần mố trụ đèn nên không có tình trạng mất an toàn xảy ra. Khi chưa chôn được viên vỉa, chúng tôi cũng đã đặt cọc tiêu tạm và giải phân cách để đảm bảo việc lưu thông được an toàn. 

Cũng cần hiểu thực tế là trước đó lưu lượng phương tiện quá đông nên khi chưa cho thông xe qua cầu thì chúng tôi khó thi công chôn viên vỉa ở mố cầu M2 được”, ông Mẫu nhấn mạnh.

Được biết, nhiều ngày qua đa phần người dân khi lưu thông qua khu vực cầu vượt Dầu Giây đều lo lắng vì trụ đèn bị lồi ra đường nên sợ mất an toàn. Tuy nhiên, thời điểm này khi chủ đầu tư đã cho chôn viên vỉa, sơn kẻ đường thì người dân địa phương cũng an tâm hơn.

Trụ đèn trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra ngoài: Đã chôn viên vỉa, sơn kẻ đường - Ảnh 4.

Người dân lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Nguyễn Thị Ân, người dân thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất cho biết, người dân địa phương đã chờ đợi cầu vượt Dầu Giây suốt nhiều năm nay. Bởi từ khi xây dựng cầu, khu vực này trở thành điểm đen tai nạn giao thông. Giờ cầu đã thông xe, mọi người đều vui mừng. Mấy ngày trước, cầu chưa hoàn thiện, việc trụ đèn lồi ra ngoài khiến bà Ân và nhiều người sợ tai nạn lại xảy ra. Tuy nhiên đến nay đơn vị thi công đã làm hoàn thiện, giống như những cầu vượt khác.

“Chúng tôi cứ tưởng họ làm lồi ra ngoài rồi bỏ đó nhưng hóa ra là do đông xe thi công chưa hoàn thiện. Sáng nay thấy công nhân họ đã sơn đường, chôn bê tông xuống đường thì phần nào an tâm rồi”, bà Ân nói.

Vào ngày 8/3, cầu vượt nút giao Dầu Giây kết nối QL1 - QL20 qua Đồng Nai đã được thông xe sau nhiều năm thi công. Việc thông xe cầu vượt này sẽ phần nào xoá bớt điểm đen tai nạn giao thông, giúp cửa ngõ vào các tỉnh phía Nam thông thoáng hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem