Người được Bill Gates thuê để phân giải vụ ly hôn rất bất ngờ

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 05/05/2021 12:14 PM (GMT+7)
Tỷ phú Bill Gates đã thuê người bạn luật sư 97 tuổi của tỷ phú Warren Buffett để giải quyết vụ ly hôn 130 tỷ đô la với người vợ là bà Melinda.
Bình luận 0
Người được Bill Gates thuê để phân giải vụ ly hôn rất bất ngờ - Ảnh 1.

Tỷ phú Charlie T Munger (trái) là cộng sự đắc lực của tỷ phú Warren Buffett và là bạn thân của Bill Gates.

Bill Gates nhờ sự giúp đỡ của "nhà tư tưởng rộng lớn nhất mà ông ấy từng gặp" vì vợ chồng ông không có hợp đồng tiền hôn nhân và cuộc hôn nhân 27 năm 'tan vỡ không thể cứu vãn'.

Bill Gates đã thuê người bạn luật sư tỷ phú 97 tuổi Charlie T Munger để đại diện cho ông trong vụ ly hôn với vợ Melinda.

Người sáng lập Microsoft và vợ đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ ly hôn sau 27 năm chung sống. Trong các giấy tờ nộp ở bang Washington, bà Melinda mô tả mối quan hệ của họ là "tan vỡ không thể cứu vãn" và con gái lớn của họ là Jennifer Gates, 25 tuổi cũng đã nói công khai trên mạng xã hội về "giai đoạn thử thách" mà gia đình phải chịu đựng gần đây. Hai đứa con trưởng thành khác của họ đều không bình luận gì.

Không có chi tiết nào khác về lý do tại sao vợ chồng tỷ phú Bill Gates  chia tay nhưng các giấy tờ của tòa án cho thấy cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân khi họ kết hôn vào năm 1994 - đặt khối tài sản 130 tỷ đô la của họ vào trung tâm của cuộc chia tay.

Trong đơn xin ly hôn, Melinda nói rằng "không cần sự hỗ trợ của người phối ngẫu" - có nghĩa là cô ấy sẽ không tìm kiếm các khoản thanh toán thường xuyên từ Bill mà thực hiện một giải pháp có khả năng được thương lượng riêng, nếu nó chưa được quyết định.

Munger, 97 tuổi, không phải là luật sư gia đình. Chuyên môn của ông là kinh doanh, từ thiện và bất động sản. Charlie Munger hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway. Với khối tài sản ước tính khoảng 1.19 tỷ USD, Charlie Munger là một trong những tỷ phú giàu có nổi tiếng thế giới.

Cùng với Warren Buffett, “cặp bài trùng” đã trải qua biết bao thương vụ thành công vang dội, khiến giới đầu tư không khỏi nể phục.

Munger và Bill là bạn từ thời còn làm việc tại Berkshire Hathaway, công ty mẹ của tỷ phú Warren Buffett mà Bill đã phục vụ trong hội đồng quản trị trong 16 năm.

Munger đã ly hôn một lần vào những năm 1950 và mất hết tiền trong quá trình này. Ông tái hôn và gây dựng lại khối tài sản của mình.

Cả Gates và Buffett đều dành nhiều lời khen ngợi cho Munger. Gates trước đây đã mô tả ông là 'nhà tư tưởng rộng lớn nhất mà ông từng gặp'. Buffett đã nói về Munger trong cùng một cuộc phỏng vấn năm 2017 trên Farnam Street: "Không ai có thể phù hợp hơn Muger".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem