Người mẹ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang có bị xem xét xử lý hình sự?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 16/04/2022 15:08 PM (GMT+7)
Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang củng cố hồ sơ vụ việc Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) do vứt bỏ con mới đẻ. Hành vi của người mẹ này có bị xử lý hình sự?
Bình luận 0

Vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh 

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 1, Thắm sinh một bé trai nhưng sau đó vứt bỏ tại công ty khiến đứa bé tử vong. Làm việc với công an, Thắm khai không biết bố của con là ai. Sợ bị gièm pha, người phụ nữ này vứt bỏ con.

Trước đó, ngay khi vụ việc được trình báo, Công an huyện Việt Yên đã làm việc với Thắm và cho giám định ADN hai mẹ con. Do sức khỏe không đảm bảo sau khi sinh, Thắm được theo dõi tại cơ sở y tế.

Người mẹ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang có bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên phát thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Trưa 13/4, Thắm đã ra trình diện cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cô gái lợi dụng điều này để bỏ trốn. Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên phát thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ hồ sơ vụ việc, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh, người mẹ có bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến đứa trẻ tử vong là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền trẻ em, quyền sống của con người.

Người phụ nữ trong trường hợp này sẽ có thể bị xử lý về tội "Giết người" hoặc tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" theo quy định của Bộ luật hình sự tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và nhận thức cụ thể của Thắm.

Ông Cường cho rằng, trong một số trường hợp, hành vi vứt, bỏ con mới đẻ sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp.

Người mẹ hoàn toàn có thể nhận thức được rằng, hành vi vứt bỏ con mới đẻ như vậy có thể dẫn đến đứa trẻ tử vong nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vứt bỏ con và bỏ mặc hậu quả đứa trẻ có thể tử vong xảy ra.

Thực tế, đứa trẻ tử vong, người mẹ có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Với hành vi giết người dưới 16 tuổi, người phạm tội có thể sẽ phải chịu mức chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đây là chế tài rất nghiêm khắc của pháp luật để bảo vệ quyền sống của con người.

Trong trường hợp người phụ nữ sau sinh bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu, hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con trong 7 ngày tuổi khiến trẻ tử vong sẽ bị truy cứu trách nhiệm tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

Điều 124 Bộ luật hình sự tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ quy định chế tài xử phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cũng theo ông Cường, nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định người phụ nữ đã mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn đến mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi vứt bỏ con, người mẹ sẽ bị bắt buộc chữa bệnh theo quy định và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem