Người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng một siêu cấu trúc xung quanh lỗ đen vũ trụ?

Thứ năm, ngày 19/08/2021 13:16 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng họ “chỉ thảo luận về các nền văn minh được sinh ra và lớn lên từ những ngôi sao khác” trong nghiên cứu của mình.
Bình luận 0

Trong khi nhiều nhà khoa học cố gắng khám phá xem liệu các nền văn minh ngoài hành tinh có thể tồn tại ở đâu đó trong không gian sâu thẳm hay không, một nhóm các nhà nghiên cứu do nhà thiên văn học Tiger Yu-Yang Hsiao từ Đại học Quốc gia Tsing Hua dẫn đầu đang xem xét một loại dự án cụ thể, tiềm năng, đó là nghiên cứu xung quanh lỗ đen vũ trụ.

Theo Vice News, nhóm của Hsiao về cơ bản tìm kiếm bằng chứng về các siêu cấu trúc giả định được gọi là khối cầu Dyson.

Tuy nhiên, trong khi khối cầu Dyson thông thường được cho là một cấu trúc nhân tạo bao gồm một ngôi sao và thể tích điện xung quanh, các nhà nghiên cứu đề xuất tìm kiếm một "quả cầu Dyson nghịch đảo (IDS)" có thể hút năng lượng từ một lỗ đen theo cách tương tự.

"Nhìn chung, lỗ đen có thể là một nguồn đầy hứa hẹn và hiệu quả hơn cả việc thu thập từ một ngôi sao ở dãy chính", nhóm nghiên cứu đưa ra giả thiết.

Người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng một siêu cấu trúc xung quanh lỗ đen vũ trụ? - Ảnh 1.

Khối cầu Dyson. Ảnh: ScienceAlert

Lập luận rằng năng lượng của một lỗ đen vượt xa năng lượng của một ngôi sao, nhóm nghiên cứu tuyên bố rằng nhiệt thải từ một IDS có thể "được phát hiện bởi các kính thiên văn hiện tại của chúng ta."

Các phương tiện truyền thông cũng chỉ ra không có kim loại nào được biết đến có thể chịu được nhiệt độ của đĩa bồi tụ lỗ đen hoặc của các tia plasma từ chúng bắn ra ngoài không gian, đồng thời nhóm nghiên cứu lưu ý họ "chỉ thảo luận về các nền văn minh được sinh ra và lớn lên từ các ngôi sao" trong nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi suy đoán rằng các nền văn minh ngoài hành tinh có thể thu thập năng lượng từ xa hoặc coi nguồn năng lượng từ lỗ đen giống như một trạm phát điện, như vậy sẽ hợp lý hơn là sống gần hố đen. Do đó, trong suốt bài báo, chúng tôi không thảo luận về việc liệu nhiệt độ và trọng lực từ hành tinh của chúng ta có phù hợp với sự sống xung quanh lỗ đen hay không."

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem