Người Raglai Ninh Thuận đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng lúa mới

Đức Cường Chủ nhật, ngày 16/04/2023 13:18 PM (GMT+7)
Đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) rất phấn khởi khi Lễ ăn mừng đầu lúa mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là Lễ hội chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, nhân sinh quan và thế giới quan của tộc người Raglai.
Bình luận 0

Chiều 15/4, đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã từng bừng tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ ăn mừng đầu lúa mới.

Lễ hội mang giá trị độc đáo của văn hóa Raglai

Đồng bào Raglai Ninh Thuận vui mừng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng đầu lúa mới - Ảnh 1.

Đồng bào Raglai ở Phước Hà, huyện Thuận Nam tái hiện Lễ ăn mừng đầu lúa mới. (Ảnh: Đức Cường)

Theo Sở VHTT& DL tỉnh Ninh Thuận, Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai ở xã Phước Hà là nghi lễ nằm trong hệ thống lễ nghi nông nghiệp của người Raglai ở tỉnh Ninh Thuận. Đây là nghi lễ chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, nghệ thuật và đạo đức xã hội trong đời sống của người Raglai nói chung.

Cụ thể, Lễ ăn mừng đầu lúa mới chứa đựng nhiều giá trị về nhân sinh quan và thế giới quan của tộc người Raglai. Qua đó phản ánh rõ nét đời sống kinh tế, văn hóa của người Raglai thông qua văn hóa ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên; giữa người sống với người đã khuất và với thế giới thần linh.

Ngoài ra, các loại hình văn hóa nghệ thuật trong nghi lễ ăn mừng đầu lúa mới  như: hát sử thi, dân ca, dân vũ, hòa tấu các loại hình nhạc cụ truyền thống góp phần làm phong phú cho văn hóa của các dân tộc Việt Nam. 

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Raglai thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với thần linh và các đấng sinh thành đã phù hộ cho họ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Clip: Lễ trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể Lễ ăn mừng đầu lúa mới ở xã Phước Hà. (T/h: Đức Cường)

Người Raglai cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu

Đồng bào Raglai Ninh Thuận vui mừng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng đầu lúa mới - Ảnh 4.

Lãnh đạo xã Phước Hà đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Đức Cường)

Là người có uy tín trọng đồng bào Raglai xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nghệ nhân Tạ Yên Lơ, ở thôn Là A cho biết, Lễ ăn mừng đầu lúa mới là nghi lễ quan trọng của người Raglai xã Phước Hà và thường được tổ chức vào tháng 3, tháng 4 (âm lịch) nhằm đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ sản xuất.

"Thông qua Lễ ăn mừng đầu lúa mới nhằm tạ ơn thần linh đã ban cho bà con dân làng một vụ mùa tươi tốt. Đồng thời, cầu mong vụ mùa mới mưa thuận gió hòa, nương rẫy tốt tươi, mùa màng bội thu…", nghệ nhân Tạ Yên Lơ cho hay.

Để thực hiện nghi lễ ăn mừng đầu lúa mới, các tộc họ người Raglai sẽ chuẩn bị các vật phẩm dâng cúng chia làm ba phần gồm có thần lúa, ông bà tổ tiên và mã la.

Sau đó, người chủ lễ (tiếng Raglai gọi là kây tru) trình mâm cúng vái gọi thần lúa, thần núi, thần mặt trời, ông bà tổ tiên về vui hưởng lễ cúng ăn đầu lúa mới.

Đồng bào Raglai Ninh Thuận vui mừng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng đầu lúa mới - Ảnh 6.

Các lễ vật dâng cúng trong Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai ở Phước Hà. (Ảnh: Đức Cường)

Mỗi mâm cúng lễ vật như nhau gồm: Lúa trồng trên nương rẫy giã ra gạo nấu cơm mới, gà luộc, cua núi luộc, rượu cần, trứng gà, trầu cau, thuốc hút, rượu trắng, hạt cườm, vải, vòng đeo tay, kiềng đeo cổ, cây nêu, dây lục lạc, cám gạo, canh lá bép hoặc canh đu đủ.

Đặc biệt, lễ vật dâng cũng không thể thiếu bánh apéc. Đây là loại bánh được người Raglai làm từ lúa rẫy ngâm qua một đêm rang vàng rồi giã nhuyễn để làm thành bánh.

Ông Tà Thía Ca, tộc trưởng tộc Tà Thía ở xã Phước Hà cho biết, trong lúc chủ lễ làm nghi thức cúng thì người tham gia sẽ thổi kèn bầu và vỗ mã la điệu "Tà a pô mai" (điệu nhạc mời thần linh) có tiết tấu rộn ràng, vui tươi.

Đồng bào Raglai Ninh Thuận vui mừng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng đầu lúa mới - Ảnh 7.

Ông Tà Thía Ca, Trưởng tộc Tà Thía đánh đàn Chapi tái diễn Lễ ăn mừng đầu lúa mới. (Ảnh: Đức Cường)

"Thần linh, ông bà chứng kiến lòng thành của cháu con sẽ phù hộ mưa thuận gió hòa, bắp lúa được mùa, gia súc đầy đàn, xóm làng no ấm, gia đình mạnh khỏe, thôn xóm bình yên…", ông Tà Thía Ca cho hay.

Phát huy truyền thống và bảo tồn di sản văn hóa người Raglai

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), để bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Raglai, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh phối với với UBND xã Phước Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con.

Đồng bào Raglai Ninh Thuận vui mừng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng đầu lúa mới - Ảnh 8.

Bà con Raglai ở xã Phước Hà vui mừng đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. (Ảnh: Đức Cường)

Qua đó, giúp bà con duy trì và bảo tồn Lễ ăn mừng đầu lúa mới, coi đây là niềm vinh dự và động lực để hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới ở xã dân tộc niềm núi.

Trước đó, vào ngày 2/2/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 149/QĐ-BVHTTDL đưa tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglay”, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vao danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Đây là tin vui đối với địa phương, tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống xã hội đối với cán bộ, Nhân dân xã Phước Hà thực hiện hiệu quả việc gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc...", bà Cường cho hay.

Trước đây, Lễ ăn mừng đầu lúa mới được diễn ra hàng năm hoặc vài ba năm một lần theo quy mô từng gia đình, từng tộc họ tùy theo điều kiện mỗi gia đình và tộc họ đó. Tuy nhiên, hiện nay Lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được cấp ủy và chính quyền xã Phước Hà vận động tổ chức gắn với Tết Nguyên đán hàng năm nhằm thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu về văn hóa Raglai.

Theo UBND xã Phước Hà, đến cuối năm 2022 vừa qua toàn xã có 968 hộ với 3.932 khẩu. Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước cùng nổ lực vươn lên của người dân, đến nay đời sống kinh tế- xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 492 hộ, giảm 11% so với cuối năm 2021.

Hiện bà con đang gieo trồng 945 ha cây trồng các loại, bao gồm 640 ha lúa năng suất đạt 50- 55 tạ/ha; 80ha bắp năng suất đạt 45- 50 tạ/ha. Bà con đầu tư chăn nuôi 4.138 con gia súc có sừng, bao gồm 2.022 con bò và 1.718 con dê cừu; bình quân mỗi nông hộ chăn nuôi 4 con gia súc có sừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem