Người trẻ Hàn Quốc coi con cái là "gánh nặng tài chính"?

Trọng Hà (Theo Korea Times) Thứ năm, ngày 28/03/2024 13:00 PM (GMT+7)
Tổng chi phí nuôi con đến 18 tuổi ở Hàn Quốc cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người tại đất nước này.
Bình luận 0

Gánh nặng tài chính - Thủ phạm lớn nhất kéo tụt tỷ lệ sinh của Hàn Quốc

Một khảo sát được thực hiện bởi viện nghiên cứu trực thuộc chính phủ Hàn Quốc công bố hôm 26/3 cho thấy, gánh nặng tài chính trong việc nuôi dạy con cái là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tỷ lệ sinh liên tục giảm sâu ở nước này. Gần như toàn bộ nhóm đối tượng từ 20 đến 44 tuổi, độ tuổi chính của việc kết hôn và sinh con, đều cảm thấy áp lực về vấn đề này.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng chính phủ nên chia sẻ gánh nặng kinh tế với các bậc cha mẹ, đảm bảo nhà ở đầy đủ – ngụ ý rằng tiền bạc là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định sinh con của người dân.

Hiệp hội Sức khỏe và Dân số Hàn Quốc (KOPHWA), trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi, đã công bố kết quả khảo sát được thực hiện từ ngày 23/10 đến ngày 13/11 trên 2.000 người trong độ tuổi từ 20 đến 44. Nhóm đối tượng bao gồm: 500 nam giới và 500 nữ giới độc thân, 500 nam giới và 500 nữ giới đã kết hôn.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh tổng tỷ suất sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục hàng quý là 0,65 trong quý IV năm 2023 theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc.

Người trẻ Hàn Quốc coi con cái là "gánh nặng tài chính"?- Ảnh 1.

Học sinh chơi bóng chuyền tại một trường tiểu học ở Yongin, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Bất kể tình trạng hôn nhân, 96% số người được hỏi nhấn mạnh chi phí nuôi dạy con cái quá cao. Khoảng 69% số người trả lời, không phân biệt tình trạng hôn nhân, cho rằng nhà nước nên có trách nhiệm đối với các khoản chi phí liên quan và 20,3% nêu người sử dụng lao động cũng cần chia sẻ gánh nặng này.

Với bối cảnh này, 21,3% phụ nữ độc thân và 13,7% nam giới độc thân bày tỏ không muốn có con.

Kết quả khảo sát trùng khớp với một báo cáo được công bố gần đây vào tháng Hai bởi Viện Nghiên cứu Dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh. Theo đó, chi phí nuôi dạy con cái ở Hàn Quốc là cao nhất thế giới.

Theo báo cáo, tổng chi phí nuôi con đến 18 tuổi ở Hàn Quốc cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người. Trung Quốc xếp tiếp theo với 6,3 lần. Để so sánh, chi phí chăm sóc con cái chỉ xấp xỉ gấp 2,08 lần GDP bình quân đầu người ở Úc, gấp 4,11 lần ở Mỹ và gấp 4,26 lần ở Nhật Bản.

Theo Ngân hàng Hàn Quốc, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 34.983 USD vào năm 2021.

Người trẻ Hàn Quốc coi con cái là "gánh nặng tài chính"?

Kim Sang-hee, bà mẹ có cô con gái 2 tuổi sống ở quận Jungnang, Seoul, cho biết đôi khi cô nghĩ về việc có thêm đứa con thứ hai, nhưng đó chỉ là "chuyện cổ tích" đối với cô.

“Thỉnh thoảng tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu con gái tôi có anh chị em, nhưng hiện tại, vợ chồng tôi đã cảm thấy áp lực kinh tế khi nuôi một đứa con. Tôi muốn đi làm để tăng thu nhập cho gia đình, nhưng điều này không hề dễ dàng vì con gái tôi còn quá nhỏ, mà tôi cũng không ai giúp đỡ chăm sóc con”, cô nói.

Ngoài chi phí nuôi con cao, những điểm tiêu cực khác được đề cập khi nhắc đến việc sinh con bao gồm: lo lắng về tương lai của con trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và biến đổi khí hậu (88,8% lựa chọn khi được phép chọn nhiều đáp án); sự nghiệp của phụ nữ bị gián đoạn khi sinh con và nuôi con (77,6%); cha mẹ bị hạn chế tự do (72,8%).

Về những mặt tích cực của việc có con, 92,3% cho biết họ có thể trưởng thành hơn về mặt tinh thần khi nuôi dạy con cái và 83% cho biết con cái là niềm vui của họ. Khoảng 83% cho biết họ có thể duy trì mối quan hệ hôn nhân ổn định nhờ có sự hiện diện của con cái.

Báo cáo bày tỏ lo ngại rằng xu hướng tổng tỷ suất sinh của quốc gia sẽ khó thay đổi trong tương lai gần, đặc biệt là do quan điểm về việc có con của những người độc thân.

“Bởi vì những quan niệm này của những người nam nữ độc thân, đối tượng tiềm năng tạo ra nhiều em bé hơn, tổng tỷ suất sinh được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong một thời gian dài,” báo cáo dự đoán, hối thúc chính phủ phân tích kỹ lưỡng kết quả khảo sát để đưa ra những chính sách nhằm thay đổi quan điểm của giới trẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem