Người trẻ Hồng Kông muốn ly hôn nhưng không được xét xử

Đinh Đang (Theo SCMP) Thứ ba, ngày 16/04/2024 09:00 AM (GMT+7)
Số đơn xin ly hôn ở Hồng Kông tăng 25% hàng năm vào năm 2023 do các cặp vợ chồng trẻ muốn ly thân.
Bình luận 0

Số đơn xin ly hôn ở Hồng Kông đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023. Các cặp vợ chồng trẻ tìm tới giải pháp ly hôn vì những lý do như ngoại tình và xung đột trong việc nuôi dạy con cái.

Theo một báo cáo mà cơ quan tư pháp đệ trình lên Ủy ban Tài chính Đặc biệt của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, số vụ ly hôn được đệ trình lên Tòa án Gia đình đã tăng lên 20.621 vụ vào năm ngoái từ 16.513 vụ vào năm 2022.

Con số của năm ngoái là cao nhất kể từ năm 2019, khi 22.074 đơn được nộp và thời gian chờ trung bình giữa việc ấn định ngày xét xử và ngày xét xử dao động từ 81 đến 89 ngày. Thời gian chờ đợi vào năm ngoái là từ 53 đến 71 ngày.

Người trẻ Hồng Kông muốn ly hôn nhưng không được xét xử

Luật sư gia đình Jocelyn Tsao, người bắt đầu hành nghề từ năm 2007, cho biết: “Số lượng lớn các vụ ly hôn chắc chắn không phải là một điều tốt cho xã hội Hồng Kông, nơi chính quyền đang tích cực kêu gọi tăng tỷ lệ sinh”.

Cục Thống kê và Điều tra Dân số cho biết vào tháng 2 rằng thành phố đã ghi nhận 33.200 ca sinh vào năm ngoái, tăng 2% so với năm 2022 và là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2017.

Tsao cho biết cô đã quan sát thấy rằng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ở độ tuổi cuối 30 đến cuối 40 đã đệ đơn ly hôn trong 5 năm qua, với nhiều trường hợp liên quan đến hai lý do phổ biến là ngoại tình và xung đột về việc nuôi dạy con cái.

Người trẻ Hồng Kông muốn ly hôn nhưng không được xét xử- Ảnh 1.

Số đơn xin ly hôn ở Hồng Kông tăng 25% hàng năm vào năm 2023 do các cặp vợ chồng trẻ muốn ly thân. Ảnh: SCMP.

Tsao lưu ý: “Nhưng điều thú vị là chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng đến tham khảo về việc ly hôn nhưng không đưa ra quyết định cuối cùng là nộp đơn trong ba năm đại dịch vừa qua”.

Theo cơ quan tư pháp, Tòa án Gia đình đã nhận trung bình hàng năm 17.196 vụ trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, với thời gian chờ trung bình từ 62 đến 69 ngày. Cô cũng nhận thấy rằng trẻ em bị ảnh hưởng bởi các vụ ly hôn đang ngày càng có độ tuổi thấp hơn, có đơn xin ly hôn mà cô xử lý liên quan đến một đứa trẻ mới chỉ một tuổi.

“Khi không có lệnh của tòa án về quyền nuôi con hoặc quyền chăm sóc trẻ, các bậc cha mẹ có xu hướng không muốn từ bỏ việc sống cùng con cái của họ. Hãy tưởng tượng một tình huống các bậc cha mẹ đang có mâu thuẫn cao độ, con cái của họ sẽ sống trong một môi trường căng thẳng và thù địch, không có lợi cho [sức khỏe tinh thần] của trẻ”, cô nói.

Nghị sĩ, Mục sư Peter Koon Ho-ming, người đã đề nghị cơ quan tư pháp cung cấp thông tin về Tòa án Gia đình, cho biết ông đã nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu từ người dân do thời gian chờ đợi xử lý đơn ly hôn quá lâu.

“Họ thường mất phương hướng vì nhiều người trong số họ muốn bắt đầu lại cuộc sống càng sớm càng tốt", ông Koon nói, đồng thời cho biết thêm hầu hết các cuộc gọi ông nhận được đều từ các bậc cha mẹ có con 10 tuổi trở xuống.

Ở Hồng Kông, người ly hôn phải chứng minh cho tòa án rằng "cuộc hôn nhân đã đổ vỡ không thể cứu vãn" trước khi được chấp thuận cho ly hôn.

Các lý do bao gồm vợ/chồng ngoại tình, cư xử theo cách mà không thể kỳ vọng một cách hợp lý để tiếp tục chung sống, hoặc hai vợ chồng đã sống ly thân trong thời gian liên tục ít nhất hai năm trước khi nộp đơn.

Cả Tsao và Koon đều đồng ý rằng chìa khóa để rút ngắn thời gian chờ đợi là có thêm thẩm phán làm việc tại Tòa án Gia đình.

Theo cơ quan tư pháp, số lượng nhân sự phục vụ tại Tòa án Gia đình vẫn giữ nguyên – 63 người từ năm 2020-21 đến năm 2023-24, bao gồm một chánh án Tòa án Gia đình và bảy thẩm phán cấp quận.

Koon nói: “Tôi cũng đề nghị cơ quan tư pháp chuyển sang sử dụng nhiều công nghệ mới hơn để nâng cao hiệu quả của mình".

Trong khi đó, tại cuộc họp của Ủy ban Tài chính Đặc biệt hôm thứ Hai, quản trị viên tư pháp Esther Leung Yuet-yin cho biết khối lượng công việc lớn ở các cấp tòa án phần lớn là do các vụ án bị hoãn trong thời gian đại dịch và số lượng ngày càng tăng. các vụ án hình sự phức tạp.

“Do việc triển khai các nguồn lực tư pháp để xử lý ưu tiên các vụ án [liên quan đến biểu tình năm 2019] và [an ninh quốc gia], thời gian chờ xét xử trung bình đối với các vụ án hình sự chắc chắn bị ảnh hưởng”, bà nói.

Leung cho biết, cơ quan tư pháp có thể đáp ứng các thời gian chờ mục tiêu khác nhau đối với hầu hết các vụ án dân sự.

Tính đến cuối tháng 2, các tòa án ở các cấp đã xét xử khoảng 93% trong số hơn 2.300 vụ án liên quan đến các cuộc biểu tình năm 2019 và 87% trong số hơn 200 vụ an ninh quốc gia.

Leung cho biết bà dự kiến thời gian chờ đợi cho các vụ việc khác có thể giảm dần sau năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem