Hội Liên hiệp phụ nữ Khánh Hòa: Dư nợ trên 1.779 tỷ đồng

28/09/2022 18:21 GMT+7
Để quản lý tốt nguồn vốn có hiệu quả, ngoài việc thường xuyên vận động nhắc nhở, Hội Liên hiệp phụ nữ còn tìm các giải pháp hợp lý để tháo gỡ khó khăn, đến nay dư nợ trên 1.779 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Khánh Hòa cho biết, nhờ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích mang lại hiệu quả, qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, có gần 22.600 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình. 

Hội Liên hiệp phụ nữ Khánh Hòa: Dư nợ trên 1.779 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các cấp, đơn vị và đoàn thể. Ảnh: C.T

Trong thời gian qua, Hội đã triển khai thực hiện nhiều mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân tăng thu nhập như: Nuôi dê, bò sinh sản, nuôi cá thương phẩm, trồng hoa cúc, cây ăn trái, hoa màu, buôn bán,...

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ Khánh Hòa, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp  mang lại hiệu quả như: Rà soát đánh giá nguyên nhân nợ quá hạn, lãi tồn; chủ động phối hợp lồng ghép nhiều nguồn lực, mô hình, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến ngư; vận động cán bộ, hội viên, mạnh thường quân trao phương tiện sinh kế cho hộ vay có hoàn cảnh khó khăn. 

Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, dư nợ Hội Liên hiệp phụ nữ đạt trên 1.779 tỷ đồng, chiếm 48,3% và là hội đoàn thể có số dư nợ cao nhất. 


Công Tâm
Cùng chuyên mục