Nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính hầu toà vì vụ lợi: Bị cáo khóc khi nói lời sau cùng

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 25/08/2022 20:45 PM (GMT+7)
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hồ Xuân Hoàng – nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng còn giữ được bình tĩnh, còn bị cáo Hoàng Đình – nguyên cán bộ địa chính xã đã khóc nức nở và tỏ thái độ ăn năn.
Bình luận 0

Đề nghị án tù giam

Ngày 25/8, HĐXX TAND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

2 bị cáo Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng và Hoàng Đình - nguyên cán bộ địa chính xã Ba Lòng nói lời sau cùng trước toà. Trong đó, bị cáo Hoàng Đình đã khóc. Clip: N.V

Hai bị cáo là Hồ Xuân Hoàng (SN 1975, trú tại thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông) – nguyên là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc (sau sáp nhập thành xã Ba Lòng) và Hoàng Đình (SN 1981, trú thôn Hà Lương, xã Ba Lòng) – nguyên là cán bộ địa chính xã Hải Phúc.

Theo lời luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, từ năm 2019 đến tháng 4/2020, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc, Hồ Xuân Hoàng đã chủ trương, chỉ đạo Hoàng Đình thu tiền của 15 hộ dân xã Ba Lòng có đất trồng rừng ở xã Hải Phúc rồi mới xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ, mặc dù các thửa đất này đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng số tiền thu 213 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã và địa chính hầu toà vì vụ lợi: Bị cáo khóc khi nói lời sau cùng - Ảnh 2.

2 bị cáo Hồ Xuân Hoàng (trái) và bị cáo Hoàng Đình. Ảnh: N.V

Tổ chức bán đấu giá 10.811m2 đất, thu 50 triệu đồng và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. 

Chỉ đạo, thực hiện xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất dự án trồng rừng vay vốn JBIC, tổng diện tích 58.941m2 và 11 thửa đất thuộc chương trình dự án 327, tổng diện tích 145.415 m2. Tổng cộng 16 thửa, diện tích 215.167 m2, trị giá 686,6 triệu đồng.

Trong đó Hồ Xuân Hoàng có 2 thửa với tổng diện tích 54.750m2, trị giá 174,6 triệu đồng, Hoàng Đình có 5 thửa với tổng diện tích 27.561m2, trị giá 87,9 triệu đồng trái quy định của pháp luật về đất đai. Gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước và cá nhân với tổng số tiền là 949,6 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã và địa chính hầu toà vì vụ lợi: Bị cáo khóc khi nói lời sau cùng - Ảnh 3.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đọc bản luận tội 2 bị cáo Hoàng và Đình. Ảnh: N.V

Hành vi của Hồ Xuân Hoàng và Hoàng Đình xuất phát từ động cơ vụ lợi, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và cá nhân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hoàng mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam, bị cáo Hoàng Đình từ 18 đến 24 tháng tù giam.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, mức án được đề nghị ở trên đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Khóc tại toà, xin hưởng án treo

Luật sư Đăng Quang Linh – bào chữa cho bị cáo Hồ Xuân Hoàng cho rằng, việc Hoàng xác nhận nguồn gốc, lập hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không gây hậu quả. Trong quá trình xét hỏi cho thấy Hoàng không có động cơ vụ lợi, tư túi khi thực hiện hành vi.

Nguyên Chủ tịch xã và địa chính hầu toà vì vụ lợi: Bị cáo khóc khi nói lời sau cùng - Ảnh 4.

Luật sư Đăng Quang Linh – bào chữa cho bị cáo Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng. Ảnh: N.V

Theo luật sư Linh, khi ký quyết định cấp quyền sử dụng đất mới gây hậu quả. Sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan chức năng huyện Đakrông đã xử lý kỷ luật với các cán bộ liên quan như cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng TNMT huyện… Vì vậy, đáng lẽ bị cáo Hoàng cũng chỉ bị xử lý kỷ luật.

Tại phiên toà, luật sư Linh cũng nêu quan điểm bào chữa rằng, việc thu tiền của 15 hộ dân là trên tinh thần người dân tự nguyện hỗ trợ, không bị ép buộc. Số tiền thu được là không sai, chỉ bị sử dụng sai.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Đình nêu quan điểm, Đình làm theo chỉ đạo của Hoàng và không có mục đích vụ lợi nên xin HĐXX xem xét mức án 12 đến 15 tháng tù.

Nguyên Chủ tịch xã và địa chính hầu toà vì vụ lợi: Bị cáo khóc khi nói lời sau cùng - Ảnh 5.

Bị cáo Hoàng Đình - nguyên cán bộ địa chính xã Ba Lòng tỏ ra ăn năn hối lỗi, khóc tại toà, xin được hưởng án treo. Ảnh: N.V

Đối đáp lại lời bào chữa của luật sư, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông khẳng định, quá trình điều tra, truy tố đã làm rõ hành vi vụ lợi của 2 bị cáo. Việc thu tiền của 15 hộ dân là trái quy định pháp luật. 2 bị cáo biết sai nhưng vẫn cố ý xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Khi có quyết định cấp quyền sử dụng đất sai cũng là lúc tài sản của Nhà nước đã bị thiệt hại.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng tỏ ra khá bình tĩnh, cho rằng vì nhiều lý do khách quan nên đã làm sai quy định. Bị cáo có vợ và 6 người con, trong đó 2 người con bị tật nguyền, 2 người con còn quá nhỏ. Vì vậy, bị cáo Hoàng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Còn bị cáo Đình tỏ ra ăn năn hối lỗi. Khi trình bày về hoàn cảnh gia đình có mẹ già, con thơ, bị cáo Đình đã khóc nức nở, xin được hưởng án treo.

HĐXX quyết định nghị án và sẽ tuyên án vào sáng mai (26/8).

Liên quan đến vụ án này, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2021, Báo Dân Việt đăng nhiều bài điều tra, phản ánh với nội dung: "Xã thu tiền của dân để trả tiền tiếp khách". Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc mở rộng điều tra, xử lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem