Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ"

Tào Nga Chủ nhật, ngày 19/02/2023 06:07 AM (GMT+7)
Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh (Hải Phòng, 88 tuổi) đã có hơn 70 năm cống hiến cho giáo dục và cho đất nước. Thầy tự nhận: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ".
Bình luận 0

Ngày 18/2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trường Nguyễn Siêu được sáng lập và lãnh đạo bởi Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh.

Thầy Vĩnh chia sẻ: "Tôi sinh ra trong làng quê nghèo. 13 tuổi tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau đó, tôi đã lên Việt Bắc tham gia kháng chiến và được cử đi học tại Trung Quốc. Vào đúng thời điểm Hà Nội giải phóng, năm 1954, tôi được xét đặc cách về tiếp quản giáo dục thủ đô. Tôi được phân công làm hiệu trưởng Trường Đông Ngạc. Ngôi trường tôi đến là ngôi trường cổ chỉ có 5, 6 lớp. Năm đó tôi tròn 20 tuổi. Thời kỳ đó, anh em chúng tôi hăng say lắm. Về ngôi trường nào chúng tôi cũng mang luồng khí mới của người lính giải phóng thủ đô".

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ" - Ảnh 1.

Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: NSS

Sau khi nghỉ hưu, năm 1991, thầy Vĩnh cùng vợ là Dương Thị Thịnh mở trường dân lập mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu (là 1 trong 4 trường dân lập đầu tiên của Hà Nội).

"Ngày xưa ai cũng nghĩ không vào được công lập thì mới vào dân lập. Bây giờ phải làm thế nào để xóa đi định kiến đó. Khẩu hiệu năm xưa của trường là thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan. Khi đó giáo viên rất ít nên phải đi đến các trường mời về dạy. Còn với học sinh, tiêu chuẩn lựa chọn học sinh vào trường là phải chăm ngoan, lấy đạo đức lên hàng đầu nên uy tín trường ngày càng mở ra".

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935 tại Hải Phòng. Người thầy năm nay 88 tuổi đã có hơn 70 năm cống hiến cho giáo dục và cho đất nước. Thầy tự nhận: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ".

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ" - Ảnh 2.

Thầy Vĩnh cùng vợ là Dương Thị Thịnh mở trường dân lập mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu. Ảnh: NSS

Chia sẻ thêm về ngôi trường tư thục hot bậc nhất ở Hà Nội, thầy Vĩnh cho hay: "Với mục tiêu chiến lược “Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội, Thầy mẫu mực, Trò chăm ngoan học giỏi”; được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục, của Thành phố; sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò; đặc biệt là sự đồng hành của cha mẹ học sinh, chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đưa trường Nguyễn Siêu từ một trường dân lập bình thường đến trường Chuẩn quốc gia, trường Chất lượng cao đầu tiên của Thủ đô, trở thành trường song ngữ quốc tế Cambridge mang đậm bản sắc Việt nằm trong hệ thống hơn mười ngàn trường thuộc Đại học Cambridge (Vương quốc Anh).

Trong suốt 30 năm qua, học sinh Nguyễn Siêu có truyền thống đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 100%, đỗ vào các trường Đại học đạt từ 74% đến 100% (trong 7 năm gần đây đạt 100%); thi học sinh giỏi các cấp đạt 3.755 giải. Về thành tích học thuật của chương trình quốc tế, học sinh Nguyễn Siêu đạt Top 3 thế giới, liên tục lập kỷ lục Điểm cao nhất Việt Nam (Top in Vietnam), thi lấy các chứng chỉ Cambridge đạt 100% trong đó trên 50% đạt xuất sắc.

Đội ngũ giáo viên của trường 100% đạt và trên chuẩn nghề nghiệp. Giáo viên dạy giỏi đạt trên 60%, tham gia thi Giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 249 giải; 503 đề tài sáng kiến được Hội đồng khoa học Ngành xếp loại, trong đó có 36 đề tài được công nhận cấp Thành phố.

Với uy tín được chứng minh bằng thành tích học thuật của cả giáo viên và học sinh, năm 2022, trường đã được mời làm thành viên chính thức của Ban cố vấn giáo dục quốc tế Cambridge.

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ" - Ảnh 3.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: NSS

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi như chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng nghỉ" - Ảnh 4.

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: NSS

Bước sang giai đoạn mới - giai đoạn tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi quyết tâm xây dựng trường Nguyễn Siêu trở thành ngôi trường hạnh phúc, mang bản sắc “bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng trường song ngữ quốc tế ngang tầm với các trường trong khu vực và quốc tế, giữ vững “Danh hiệu Trường Nguyễn Siêu".

Trường Nguyễn Siêu bao gồm hai trường: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu. Năm học 2022-2023, trường có 406 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 60 giáo viên quốc tế) và 2633 học sinh (TH: 1292, THCS và THPT: 1341)

Sở GDĐT Hà Nội mới đây đã gửi thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân chính là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem