Nhà khoa học so sánh trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ với 130 quả bom nguyên tử, hiện hơn 1.500 người thiệt mạng

Tuấn Anh (tổng hợp) Thứ hai, ngày 06/02/2023 19:20 PM (GMT+7)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết trận động đất đã khiến 5.385 người bị thương và là trận mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Bình luận 0
Nhà khoa học so sánh trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ với 130 quả bom nguyên tử, hiện có hơn 1.500 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh tượng tan hoang do động đất nhìn từ trên cao. Ảnh CNN

Trận động đất có tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào ngày 6/2 có sức tàn phá lớn thứ hai chỉ sau thảm họa tháng 8/1999, lúc đó có 17.000 người là nạn nhân của thảm họa, sức tàn phá của nó tương đương với 130 quả bom nguyên tử, các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra lúc 08 h17 phút sáng 6/2 tại tỉnh Kahramanmaras ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo hãng tin CNN, hiện có hơn 1.500 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã thiệt mạng do trận động đất, hơn 5.000 người bị thương, thiệt hại cũng được ghi nhận ở một số khu vực của Syria, người ta cũng cảm nhận được những cơn địa chấn ở thủ đô Beirut của Lebanon. 

Phát biểu sau thảm kịch, ông Erdogan cho biết trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá miền trung đất nước đã cướp đi sinh mạng của 912 người và 5.385 người bị thương. Ông nói: "2.470 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và 2.818 tòa nhà đã bị phá hủy.

Nhà khoa học so sánh trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ với 130 quả bom nguyên tử, hiện có hơn 1.500 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà tan hoang do động đất. Ảnh CNN

Tổng thống lưu ý rằng chính quyền địa phương "đã huy động tất cả các phương tiện của họ," nói thêm rằng các nỗ lực ứng phó không chỉ liên quan đến mười tỉnh bị thảm họa mà còn cả mười thống đốc khu vực khác.

Ông Erdogan nói rằng ưu tiên đã được dành cho các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ nhằm giải phóng những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng cộng có 9.000 nhân viên tham gia và con số này không ngừng tăng lên, ông Erdogan nói.

Ông tiếp tục mô tả thảm kịch này là "thảm họa lớn nhất kể từ trận động đất Erzincan năm 1939" ở phía đông Türkiye khiến khoảng 32.000 người thiệt mạng và 100.000 người bị thương.

Thảm họa cũng đã tấn công nước láng giềng Syria, với Bộ Y tế quốc gia nói rằng số người chết đã lên tới 326 người ở một số tỉnh, với 1.042 người bị thương.

 "Động đất xảy ra ở 8-10 tỉnh. Chúng ta đang nói về một đường đứt gãy có chiều dài khoảng 180 km, nó đi đúng dọc theo đường đứt gãy Đông Anatolia. Đây là trận động đất mạnh nhất sau những gì xảy ra vào ngày 17 tháng 8 năm 1999", ông Kandilli Haluk Ozener, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chấn, nói với cơ quan DHA.

 Ông cảnh báo dư chấn có thể kéo dài trong thời gian khá dài và kêu gọi không vào các tòa nhà đã bị động đất tàn phá.

Đổi lại, nhà địa vật lý Ahmet Ercan nói với tờ Duvar rằng dư chấn có thể kéo dài 2-3 năm. "Sức mạnh của trận động đất này tương đương với sức mạnh của 130 quả bom nguyên tử", ông Ercan nói. Ông loại trừ khả năng xảy ra động đất ở biển Marmara trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem